1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trả nợ 125 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Chi "rảnh chân" tái sinh dự án “Nàng tiên cá”

(Dân trí) - Ngày 11/4, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama cho biết, đã chuyển 125 tỷ đồng để giải quyết nợ nần nhằm “rảnh chân” trong việc tái sinh dự án “Nàng tiên cá” ở phía Bắc Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Chi, số tiền thanh toán cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) được huy động từ 500 tỷ đồng do các cổ đông góp vốn. Theo đó, dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 5/2017. Khu B của dự án đang được đo đạc, kiểm kê để đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân tại đây.

Xác nhận với báo chí vào sáng nay (12/4), phía BMC cho biết đã nhận được tiền và đang làm các thủ tục rút đơn kiện đối với ông Nguyễn Đức Chi.

Đại diện BMC cũng cho hay, hiện nợ nần giữa 2 bên đã giải quyết xong, toàn bộ tài sản đang xây dựng dở dang tại khu C của dự án Rusalka cũ đã thuộc toàn quyền xử lý của Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama thực hiện dự án Champarama Resort & Spa.

Dự án Champarama Resort & Spa được cấp phép trên chính khu đất thuộc dự án Khu du lịch Rusalka (Rusalka, tiếng Nga gọi là Nàng tiên cá), trước đây đã được cấp cho Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) từ năm 2000, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD.

Dự án Nàng tiên cá bị bỏ hoang hơn 10 năm qua
Dự án "Nàng tiên cá" bị bỏ hoang hơn 10 năm qua

Tuy nhiên, vào năm 2005, khi dự án đang triển khai thì Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RIT Nguyễn Đức Chi vì "dính dáng” đến pháp luật. Sau khi mãn hạn tù, ông Chi đã tiến hành “tái sinh” cho “Nàng tiên cá” sau khi dự án “đắp chiếu” hơn 10 năm.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là chủ đầu tư mới của Dự án Champarama Resort & Spa phải kế thừa giải quyết tất cả các vướng mắc công nợ của chủ đầu tư cũ, cụ thể là Công ty RIT với các chủ nợ.

Theo BMC, giá trị tài sản mà công ty đã thi công trước đây và còn tồn đọng tại dự án Rusalka (gồm: gốc, lãi, phạt vi phạm) hiện tại khoảng 423,5 tỷ đồng; BMC yêu cầu thanh toán 150 tỷ đồng. Hai bên cũng nhiều lần họp giải quyết để dự án có thể được tái khởi động.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama được phép thực hiện dự án Champarama Resort & Spa tại khu đất ven biển Bãi Tiên (thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Dự án sẽ làm khu nghỉ dưỡng cao cấp, với các chức năng: nghỉ dưỡng, dịch vụ thể thao, spa, nhà hàng, hội nghị... rộng 44ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Được biết, khu đất tại dự án nói trên là khu “đất vàng” nhưng “đắp chiếu” trong một thời gian dài gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên.

Viết Hảo

Trả nợ 125 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Chi "rảnh chân" tái sinh dự án “Nàng tiên cá” - 2