1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Tiểu thương than trái cây đầu vào "đội" giá do ảnh hưởng dịch Covid-19

Công Bính Hoài Sơn

(Dân trí) - Dịch Covid-19 bùng phát khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, lại "gánh" thêm phí test nhanh cho tài xế chở hàng qua chốt kiểm dịch nên trái cây nhập về Đà Nẵng tăng giá bỏ mối bán lẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 10/7, tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng như chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Cồn, chợ Hòa Khánh…, các loại trái cây ngoài sạp vẫn treo biển với mức giá bán bình thường.

Tuy nhiên, một số tiểu thương cho biết giá nhập vào đã có xu hướng tăng. Để giữ khách nên người bán quyết định chưa tăng giá các mặt hàng này.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 1

Cam sành được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, giá đã bắt đầu tăng mạnh.

Bà Trần Thị Bích (60 tuổi), tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, hàng trong đợt dịch này đang có dấu hiệu tăng giá, nhất là mặt hàng cam sành được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, giá đã bắt đầu tăng mạnh.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 2

Các loại trái cây nhập khẩu giá nhập vào đã tăng lên 100 nghìn đồng/thùng.

Cách đây 3 ngày, cam bà Bích nhập vào với giá 450 nghìn đồng/thùng, nhưng hôm nay giá nhập vào đã tăng thành 550 nghìn đồng/thùng, tức tăng thêm 100 nghìn đồng/thùng. Tuy nhiên, bà Bích vẫn giữ giá bán ra ở mức 30 nghìn đồng/kg cho cam loại 2 và 35 nghìn đồng/kg cho loại ngon.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 3

Các mặt hàng ít được ưa chuộng, giá bán vẫn ổn định.

Hay như các loại trái cây nhập khẩu ngày thường giá nhập vào là 1,25 triệu đồng/thùng, nhưng nay giá nhập vào đã là 1,35 triệu đồng/ thùng. Tuy nhiên giá bán ra vẫn giữ ở mức ổn định.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 4

Xoài có giá 20 nghìn đồng/kg.

Các mặt hàng trái cây ít được thị trường ưa chuộng hơn như dưa hấu có hạt và không hạt, xoài, đu đủ, bưởi, ổi giá tăng nhẹ từ 1-2 nghìn đồng/thùng và giá bán ra vẫn ổn định từ 10-60 nghìn đồng/kg.

Do dịch bệnh bùng phát, vận chuyển khó khăn nên giá nhập hàng nhiều loại trái cây ở Đà Nẵng tăng

"Chợ đã vắng vì dịch bệnh rồi, giờ mà bán giá cao thì không có khách nên đành phải giữ giá bình thường thôi. Lấy công làm lời, chịu thiệt một chút để giữ khách thôi", bà Bích bày tỏ.

Giải thích về việc trái cây nhập từ các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng tăng giá trong vài ngày qua, ông Bùi Văn Đồng (61 tuổi), người có thâm niên 10 năm bán trái cây ở khu vực Hòa Khánh, cho biết: Trước đây, khi dịch chưa bùng phát ở các tỉnh phía Nam, việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi nên giá thành nhập vào sẽ thấp.

Từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển hàng hóa trở nên khó khăn hơn, giá vận chuyển cũng tăng khiến giá các loại trái cây từ các tỉnh, thành phía Nam nhập về cũng bắt buộc phải tăng theo.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 5

Với mặt hàng chôm chôm, giá nhập vào tăng nhưng giá bán ra vẫn giữ nguyên 15 nghìn đồng/kg.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 6

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển hàng hóa khó khăn nên giá thành nhập vào cũng tăng theo.

Cụ thể, ông Đồng cho hay, trước đây ông nhập về chôm chôm với giá 220 nghìn đồng/thùng. Nhưng từ khi có dịch, các xe khách đường dài hoặc các xe chuyên vận chuyển trái cây đều không thể chạy nên ông nhập vào với giá 240 nghìn đồng/thùng.

Tiểu thương than trái cây đầu vào đội giá do ảnh hưởng dịch Covid-19 - 7

 Vì muốn giữ khách nên nhiều tiểu thương vẫn quyết định chưa tăng giá bán ra.

"Hôm qua, khi tôi gọi vào các đầu mối nhập hàng từ TPHCM để vận chuyển ra thì không có xe, các xe dường như không chạy. Nếu có xe nào chạy được mà có máy lạnh thì không sao, nhưng xe không có máy lạnh thì chôm chôm bị nóng sẽ hư và đen râu sẽ bán không được. Tình hình này không nói trước được mai mốt thế nào", ông Đông nói.