1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

Tiền "bốc hơi", giới đầu tư khó kiếm lợi nhuận ngắn hạn với chứng khoán

Mai Chi

(Dân trí) - Giới đầu tư chật vật kiếm lời trong bối cảnh biên độ dao động giá cổ phiếu thu hẹp. Thanh khoản cạn kiệt, ngay cả nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng được giao dịch với nhịp độ rất chậm rãi.

Hoạt động chốt lời gia tăng trong phiên sáng nay (17/10) khiến phần lớn cổ phiếu trên thị trường điều chỉnh giá. VN-Index mất 5,61 điểm tương ứng 0,44% còn 1.273,87 điểm trong bối cảnh sàn HoSE có 270 mã giảm giá so với 67 mã tăng.

VN30-Index giảm 5,63 điểm, tương ứng 0,42% do có đến 25 mã trong rổ này điều chỉnh. HNX-Index giảm 0,76 điểm, tương ứng 0,33% và UPCoM-Index giảm 0,32 điểm tương ứng 0,35%.

Thanh khoản thị trường rất thấp với 232,14 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 5.474,05 tỷ đồng. Trên HNX con số này là 20,44 triệu cổ phiếu tương ứng 383,99 tỷ đồng và trên thị trường UPCoM là 9,56 triệu đơn vị tương ứng 135,79 tỷ đồng.

Tiền bốc hơi, giới đầu tư khó kiếm lợi nhuận ngắn hạn với chứng khoán - 1

Chứng khoán giao dịch buồn ngủ trên nền thanh khoản thấp (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Sắc đỏ chiếm ưu thế trong bức tranh chung của thị trường với tổng cộng 445 mã giảm giá và 202 mã tăng giá. Số mã tăng trần là 11 mã, số giảm sàn là 3 mã.

Thị trường giao dịch với nhịp độ chậm rãi và "buồn ngủ", ngay cả nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng thiếu đi sự sôi động thường thấy. Chỉ có 3 mã ngân hàng tăng nhẹ trên HoSE là EIB, VCB và ACB. Các mã còn lại chủ yếu nhuốm sắc đỏ trên bảng giá, song mức điều chỉnh không sâu. SSB giảm 2,1%; TPB giảm 1,1%; HDB giảm 1,1%; STB giảm 0,6%...

Nhìn chung, biên độ dao động giá của cổ phiếu trên các sàn đều tương đối hẹp. Tại ngành bất động sản, mã tăng mạnh nhất trên HoSE là HTN với mức tăng 2,3% và mã giảm mạnh nhất là VRC với mức điều chỉnh 3,8%. 

Phiên này, TCH điều chỉnh 1,9% còn QCG co hẹp đáng kể mức tăng. Trong phiên, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai có lúc tăng trần nhưng đã không giữ được giá trần, có thời điểm giảm về 8.970 đồng/đơn vị trước khi đạt trạng thái tăng nhẹ 0,8% lên 9.200 đồng.

Giới đầu tư đang cho thấy sự thận trọng với triển vọng chỉ số, không vội vàng hành động mà chủ yếu đứng ngoài quan sát.

Thanh khoản tụt áp rõ rệt khi mà cổ phiếu được giao dịch mạnh nhất là HPG cũng chỉ được khớp lệnh tổng cộng 9 triệu đơn vị; STB khớp 7,9 triệu đơn vị, VIX khớp 7 triệu đơn vị, VPB khớp 5,7 triệu đơn vị.

Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính đồng loạt điều chỉnh, song mức giảm không lớn. SSI giảm nhẹ 0,2%; VND giảm 0,3%; VCI giảm 0,4%; HCM giảm 1,3%; AGR giảm 1,7%; BSI giảm 1,8%; VDS giảm 2,9%.

Với biên dao động hẹp của cổ phiếu, việc kiếm tìm lợi nhuận ngắn hạn thông qua lướt sóng T+ trở nên khó khăn với các nhà giao dịch trên thị trường. Những quyết định vội vàng rất dễ dẫn đến thua lỗ, đặc biệt là khi mua cao - bán thấp.