1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Điểm tin tuần qua:

Thương vụ bán khách sạn cuối của bầu Đức; kế hoạch tỷ USD của tỷ phú Vượng

Mai Chi

(Dân trí) - Tuần qua có nhiều thông tin đáng chú ý như thương vụ bầu Đức bán khách sạn cuối cùng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký thỏa thuận bán 1 tỷ USD cổ phiếu VFS hay vụ việc VNG bị kiện có diễn biến mới.

Thương vụ kinh doanh bất động sản cuối cùng của bầu Đức

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 9. Theo đó, công ty có ghi nhận doanh thu từ việc thanh lý tài sản với giá trị 180 tỷ đồng.

Khoản thu này được cho đến từ việc công ty rao bán khách sạn HAGL trước đó để trả một phần nợ trái phiếu HAGL được phát hành năm 2016 cho BIDV.

Khách sạn HAGL hoạt động từ tháng 12/2005, gồm 117 phòng ngủ, là công trình đạt tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Sở hữu vị trí đắc địa, ngay Quảng trường Phù Đổng - trung tâm thành phố Pleiku, cạnh ngã tư Hùng Vương - QL19 - Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh nhưng tài sản này không sinh lời, theo HAGL. Khách sạn HAGL cũng là tài sản bất động sản kinh doanh cuối cùng của bầu Đức.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, đơn vị mua lại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai từ doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức là Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai - một doanh nghiệp mới được thành lập khoảng 4 tháng trước với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Công ty này do 2 cổ đông sáng lập là ông Đỗ Xuân Đức (địa chỉ Quảng Nam) và bà Nguyễn Thị Huyền (địa chỉ Bình Định). Trong đó, ông Đức sở hữu 49% vốn còn bà Huyền nắm 51% vốn. 

Thương vụ bán khách sạn cuối của bầu Đức; kế hoạch tỷ USD của tỷ phú Vượng - 1

Việc VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ký thỏa thuận bán 1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông VFS cho Yorkville là thông tin đáng chú ý tuần qua (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Ông Phạm Nhật Vượng ký thỏa thuận bán 1 tỷ USD cổ phiếu VinFast

Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố ký kết thỏa thuận với quỹ YA II PN (Yorkville) về việc mua cổ phiếu VFS. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ có quyền yêu cầu Yorkville mua tới 1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông VFS , vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn 36 tháng của thỏa thuận.

Yorkville Advisors được cho biết là quỹ quản lý đầu tư của Mỹ có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư vào các công ty niêm yết. Tiêu chí đầu tư của quỹ này tập trung vào đội ngũ quản lý, các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và các chỉ số giao dịch chứng khoán.

Trong thông cáo báo chí phát đi, phía VinFast dẫn lời ông David Mansfield - Giám đốc Tài chính của VinFast - cho hay, nguồn vốn mới đem đến cho hãng xe sự linh hoạt và chủ động trong việc tiếp cận vốn nhằm tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, đồng thời cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu công ty.

Hãng xe sẽ tiếp tục đánh giá các nguồn vốn tối ưu từ thị trường vốn quốc tế để bổ trợ cho quá trình phát triển.

"Vua hàng hiệu" hốt bạc

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (mã chứng khoán: SAS), doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đạt gần 714 tỷ đồng, tăng 73% so với quý III năm trước.

Trong đó, 2 mảng kinh doanh hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế và hoạt động phòng chờ đều tăng mạnh, lần lượt tăng 174% và 62% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Sasco còn ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ cổ tức và lợi nhuận được chia gấp 8 lần cùng kỳ, lên gần 41 tỷ đồng.

Kinh doanh khởi sắc, công ty thu lãi gần 131 tỷ đồng trong quý III, gấp gần 3,7 lần cùng kỳ, tức mỗi ngày lãi gần 1,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty của "vua hàng hiệu" đạt 1.887 tỷ đồng doanh thu, 241 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 124% và 99% so với năm trước. 

Diễn biến mới vụ VNG của đại gia Lê Hồng Minh bị kiện

Ngày 16/10, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án vụ tranh chấp quyền độc quyền khai thác tác phẩm điện ảnh giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần truyền thông TK-L (TK- L) và bị đơn là Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNZ). 

HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn VNG và sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của TK-L về việc đề nghị VNG bồi thường hơn 14,3 tỷ đồng và xin lỗi công khai trên 3 số báo.

Trước đó, ngày 29/9/2022, TAND TPHCM tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc VNG phải bồi thường cho TK - L số tiền hơn 14,3 tỷ đồng và 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư, đồng thời đăng tin xin lỗi trên 3 báo. Không đồng ý với phán quyết trên, phía bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tòa cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Theo Tổng hợp