1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thủ tướng: Kiểm tra thông tin "mỏ thuế lộ thiên", nộp lệ phí quá rườm rà

(Dân trí) - Trong khi người dân phải "ôm tiền" đi nộp lệ phí trước bạ rất rườm rà, mất thời gian thì hàng ngàn quán nhậu, sạp hàng trong chợ đầu mối... doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ đóng thuế khoán vài triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng.

Những quán nhậu, cửa hàng buôn bán doanh thu hàng tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế tượng trưng (ảnh minh họa)
Những quán nhậu, cửa hàng buôn bán doanh thu hàng tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế "tượng trưng" (ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra thông tin một số báo phản ánh về thị trường chứng khoán và việc nộp lệ phí và thuế.

Cụ thể, ngày 27/3/2017, có thông tin "Ôm tiền tỷ nộp lệ phí trước bạ ô tô: Quá rườm rà". Trong đó, phản ánh việc rườm rà nộp lệ phí trước bạ không chỉ làm mất thời gian của người dân mà còn đi ngược lại với mục tiêu của Chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Một thông tin khác về "Những "mỏ thuế" lộ thiên" phản ánh các quán nhậu, những sạp hàng trong chợ đầu mối... có doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ đóng thuế khoán vài triệu, thậm chí vài trăm ngàn đồng đang gây thất thu cho ngân sách rất lớn.

Hiện cả nước có 500.000 doanh nghiệp, nhưng số hộ kinh doanh là 4,6 triệu, trong đó, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu lớn hơn cả doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng số thuế thu từ các hộ kinh doanh trong năm 2014 là 12,362 tỷ đồng, chỉ chiếm 2% tổng nguồn thu.

Ngoài ra, cũng trong ngày 27/3, thông tin trên một số tờ báo nêu: Nhiều nhà phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán đang ở một chu kỳ tăng trưởng mới và chứng khoán được xem là một kênh đầu tư hấp dẫn năm 2017. Một số tổ chức tài chính quốc tế gần đây đã có những nhận định khá tích cực về kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài đang đánh giá khá tích cực về nền kinh tế Việt Nam nhưng cũng lo ngại về mức độ minh bạch của thị trường chứng khoán.

Việc thị trường chứng khoán phát triển mạnh sẽ tạo thuận lợi cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đưa các cổ phiếu lên sàn cũng như thoái vốn. Song, quy mô thị trường chưa lớn, sức hấp thụ còn yếu, do đó, cần tính toán lộ trình phù hợp và cần có cơ chế chính sách khuyến khích hơn nữa các nhà đầu tư trong, ngoài nước, trong đó chú trọng 2 điểm: (i) bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch, thường xuyên và (ii) bảo vệ nhà đầu tư.

Trước những thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra.

Bích Diệp