1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Quyết định có hiệu lực từ hôm nay (6/8).

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT có thời hạn đối với ông Nguyễn Duy Lâm (sinh năm 1972).

Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Duy Lâm là Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT. Ông Lâm giữ chức vụ này từ ngày 1/2/2020 cho đến nay.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm. 

Chiều 6/8, Bộ GTVT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm.

Bộ trưởng GTVT nêu rõ, trên cương vị mới là Thứ trưởng Bộ GTVT trách nhiệm và mong muốn Nguyễn Duy Lâm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng lãnh đạo Bộ GTVT hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao ngành GTVT.

Bộ GTVT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ GTVT là ông Nguyễn Văn Thể; 4 Thứ trưởng gồm: ông Lê Đình Thọ, ông Nguyễn Ngọc Đông, ông Lê Anh Tuấn và tân Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm.

Thứ trưởng Bộ GTVT vừa nghỉ hưu là ông Nguyễn Nhật, phụ trách xây dựng cơ bản (nghỉ ngày 1/6) và ông Nguyễn Văn Công, phụ trách Hàng hải (nghỉ từ ngày 1/11/2020).