1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Chủ tịch PVN

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương vừa được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Chủ tịch PVN - 1

Ông Hoàng Quốc Vượng (SN 1963) - Tân Chủ tịch PVN.

Thủ tướng vừa ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11 về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hoàng Quốc Vượng (SN 1963), từng tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga. Trước khi được điều động làm Chủ tịch PVN, ông Vượng giữ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo phân công của Bộ Công Thương, ông Vượng với cương vị Thứ trưởng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; môi trường và phát triển bền vững...

Đồng thời, ông Vượng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Âu), Văn phòng Bộ, Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp...

Ông Hoàng Quốc Vượng từng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Năm 2010, ông Vượng được bổ biệm giữ chức Thứ trưởng Công Thương.

Từ tháng 9/2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Công Thương và chuyển sang làm việc tại Tập đoàn điện lực Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn này.

Đến tháng 1/2015, ông Vượng lại thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Chức vụ Chủ tịch PVN ở thời điểm này có thể được coi là chiếc ghế "nóng" vì Tập đoàn này thời gian qua có rất nhiều vấn đề vướng mắc trong quản lý; hàng loạt vụ án được khởi tố và nhiều lãnh đạo PVN qua các thời kỳ bị khởi tố, xét xử... Hiện nhiều dự án ngành dầu khí cũng đang gặp khó khăn, thua lỗ, đình trệ, chưa xử lý được dứt điểm.