1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bạc Liêu:

Thời trang chợ đêm "hút khách" ngày cuối năm

(Dân trí) - Ngày cuối năm, người dân ở một số tỉnh miền Tây tất bật đi chợ mua sắm Tết, khiến cho nhiều chợ trung tâm, chợ đêm trở nên quá tải.

Ghi nhận của PV Dân trí tại chợ đêm thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) trong tối những ngày cuối năm có rất đông người dân đổ về mua sắm Tết.

Theo quan sát của PV, các mặt hàng “hút” khách lựa chọn mua nhiều nhất là quần áo và giày dép, chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ. “Hôm nay là ngày cuối năm rồi, tranh thủ từ trong quê chạy ra ngoài trung tâm thị xã đi chợ đêm chơi rồi mua đồ luôn. Đồ ở chợ đêm cũng rẻ, hợp túi tiền với mình nên đến đây mua. Không ngờ hôm nay đông quá, muốn mua phải chen chật kín cả”, chị Yến cho biết.

Qua ghi nhận của PV, giá cả tại chợ đêm vào những ngày cuối năm cũng không tăng cao, có mặt hàng vẫn giữ giá ổn định, có mặt hàng chỉ tăng khoảng 5-10%, vừa sức mua của người dân.

Khu chợ đêm thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) mở khá sớm và người dân cũng đi chợ sớm hơn ngày thường.
Khu chợ đêm thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) mở khá sớm và người dân cũng đi chợ sớm hơn ngày thường.
Thời trang chợ đêm "hút khách" ngày cuối năm - 2
Thời trang chợ đêm "hút khách" ngày cuối năm - 3
Mặt hàng thời trang hút khách ngày cuối năm tại chợ đêm.
Mặt hàng thời trang hút khách ngày cuối năm tại chợ đêm.

Cũng tại khu chợ đêm thị xã Giá Rai, khu trò chơi dành cho thiếu nhi sôi nổi hơn ngày thường khi có hàng trăm trẻ nhỏ đến đây vui chơi. Các trò chơi như câu cá, đu quay, nhà hơi,... đều chật kín, nhiều trẻ phải ngồi chờ đến lượt của mình.

Một phụ huynh dẫn 2 con đi chơi cho biết: "Tưởng là cuối năm thì sẽ có ít người đưa con đi chơi, ai ngờ lại thấy đông hơn ngày thường nữa. Mình phải chờ mấy lượt, mất cả tiếng đồng hồ mới cho tụi nhỏ chơi hết các trò tại khu vui chơi này".

Thời trang chợ đêm "hút khách" ngày cuối năm - 5
Các khu vui chơi dành cho trẻ em cũng rất nhộn nhịp khi có đông phụ huynh dẫn con đi chơi vào ngày cuối năm.
Các khu vui chơi dành cho trẻ em cũng rất nhộn nhịp khi có đông phụ huynh dẫn con đi chơi vào ngày cuối năm.

Ghi nhận của PV Dân trí tại tỉnh Sóc Trăng, từ chiều ngày 26/1 (29 Tết), lượng người đi mua sắm Tết tăng đột biến so với mấy ngày trước. Nhiều tuyến đường vào trung tâm chợ như Nguyễn Huệ, Phan Châu Trinh, Nguyễn Hùng Phước, Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Du,… luôn trong tình trạng bị tắc nghẽn bởi “biển” người đổ vào chợ.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Ban quản lý chợ trung tâm TP Sóc Trăng cho biết: “Ngày hôm nay là ngày được xem là quá tải, mặc dù những ngày trước cũng khá đông nhưng chưa đến nỗi tắc đường như hôm nay. Mặc dù trước Tết thành phố đã xây dựng, mở rộng 4 bãi gửi xe ở đầu chợ nhưng hôm nay các bãi gần như chật cứng”.

Thời trang chợ đêm "hút khách" ngày cuối năm - 7
Khu trung tâm chợ Sóc Trăng ken kín người đi sắm Tết vào ngày cuối năm.
Khu trung tâm chợ Sóc Trăng ken kín người đi sắm Tết vào ngày cuối năm.
Nhiều mặt hàng phong phú, giá cả không tăng cao nên người dân thoải mái lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất để ăn Tết.
Nhiều mặt hàng phong phú, giá cả không tăng cao nên người dân thoải mái lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất để ăn Tết.

Qua ghi nhận chung của PV, tình hình giá cả ngày cuối năm cũng không biến động nhiều so với ngày trước, sức mua hôm nay tăng nhiều hơn. Trật tự an ninh khu vực chợ được bảo đảm bởi lực lượng công an, dân phòng phối hợp với ban quản lý chợ luôn túc trực trong khu vực chợ, tuần tra kiểm soát đều khắp, nhắc nhở bà con đề cao cảnh giác những kẻ lợi dụng đông người để trộm cắp, móc túi.

Qua quan sát của PV, chợ Sóc Trăng hàng hóa vẫn nhiều, phong phú. Chỉ riêng mặt hàng thịt ba chỉ (ba rọi) là khan hiếm bởi nhiều người mua về sử dụng trong Tết như làm nhân bánh tét, kho với trứng vịt,…

Cao Xuân Lương