1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM: "Bở hơi tai" chen chân ở chợ hoa, siêu thị ngày cuối năm

(Dân trí) - Không chỉ các chợ hoa thu hút khách hàng, các siêu thị tại TPHCM cũng đông nghịt người mua sắm trước khi các "chợ có điều hoà" này đồng loạt đóng cửa trưa 30 Tết.

Hôm nay (27/1), ngày mua sắm cuối năm con Khỉ để chuẩn bị chào đón năm "Con Gà vàng" nên lượng người đến các chợ hoa, siêu thị tại TPHCM tăng đột biến.

Các chợ hoa ở bến Bình Đông (Quận 8), công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám, công viên 23/9 (Quận 1), Chợ Làng Hoa (Gò Vấp)… nhiều nhà vườn đã “xả hàng” để thu hút khách.

Nhiều khách hàng tậu mai khủng để chưng Tết
Nhiều khách hàng "tậu" mai "khủng" để chưng Tết

Tâm lý càng về những giờ đồng hồ cuối của thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, giá cây cảnh thường "hạ sốc" nên khách hàng "nín thờ" chờ "hốt cú chót". Thế nhưng, các chủ vườn cũng muốn kết thúc việc buôn bán sớm nên đã chủ động giảm giá ngay từ sáng 30 âm lịch.

Theo khảo sát, những chậu ổi cảnh, thanh long chỉ bán với giá 150.000 đồng, rẻ bằng nửa so với ngày hôm qua. Các loại hoa mào gà, hướng dương, cúc vạn thọ… giá cũng chỉ từ 50.000 - 70.000 đồng/2 chậu, giảm khoảng 30% so với những ngày trước. Mặc dù giá hoa giảm nhưng so với Tết năm ngoái, giá hoa vẫn tăng hơn dù ở mức khá nhẹ.

Chợ hoa lớn nhất TPHCM là chợ hoa Xuân Bình Điền trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 8), từ sáng sớm đã có hàng ngàn người đến mua hoa, cây cảnh về chơi Tết. Mặc dù đông người mua nhưng các loại hoa như cúc, thược dược, các loại hoa lan, quất (tắc) hoa giấy... giá không bị đẩy lên cao.

Giá hoa tăng nhẹ hơn so với năm ngoái
Giá hoa tăng nhẹ hơn so với năm ngoái

Anh Nguyễn Thanh Trung, người bán hoa tại đây cho biết, năm nay, đa phần các chậu hoa cảnh, bonsai đều có thế, dáng đẹp hơn năm trước nhưng giá vẫn rẻ hơn. Thế nhưng, việc trồng và buôn bán gặp nhiều khó khăn vì thời tiết thất thường và "thượng đế" ngày càng khó tính.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quang, người mua hoa cho rằng, sở dĩ anh đi mua hoa muộn hơn mọi khi là do năm nay, do thời tiết nắng nóng nên phải đợi đến cận Tết mới mua vì sợ hoa héo.

Không chỉ có phố hoa, tại các siêu thị, khách hàng cũng "chen chân" mua sắm. Tốc độ mua sắm hối hả ở người mua lẫn nhân viên vì đến 12h trưa nay, hệ thống siêu thị đồng loạt đóng cửa.

Tại các siêu thị như Coop Mart Phan Xích Long (Phú Nhuận), Big C Ngã 6 Gò Vấp... các mặt hàng như bánh mứt, giò chả, trái cây và rau củ quả... được khách hàng mua nhiều nhất.

Siêu thị chật kín người mua giờ phút cuối năm
Siêu thị "chật kín" người mua giờ phút cuối năm

Tuy nhiên, khách hàng cũng mua ở mức vừa phải, đủ ăn trong ngày vì kể từ Mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị sẽ mở cửa trở lại. Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Maketing của Saigon Co.op, 12h trưa nay (27/1), nhằm ngày 30 tháng Chạp, các hệ thống siêu thị ở TPHCM đồng loạt đóng cửa nghỉ Tết. Kể từ mùng 2 Tết, các siêu thị mở cửa bán vài giờ/ngày và đến mùng 6 Tết thì hoạt động bình thường.

"Đa số các siêu thị đều đã làm việc với các nhà cung cấp nên từ mùng 6 Tết trở đi, siêu thị đảm bảo lượng thực phẩm tươi sống đủ cho nhu cầu của người tiêu dùng với giá cả bình ổn", ông Anh nói.

Công Quang - T.Trung