1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thời khó của đại gia xây dựng Hoà Bình: Cổ phiếu rớt giá thê thảm, về dưới mệnh giá

(Dân trí) - Mức giá thấp nhất trong phiên sáng của HBC là 9.980 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, đây đang là vùng đáy của mã này. Thời điểm đầu tháng 3/2019, HBC đạt mức giá cao nhất 52 tuần giao dịch (1 năm giao dịch) xấp xỉ 19.800 đồng. Theo đó, so với mức đỉnh giá nói trên, HBC đã “bốc hơi” tới 50% giá trị.

Thời khó của đại gia xây dựng Hoà Bình: Cổ phiếu rớt giá thê thảm, về dưới mệnh giá - 1

Giá cổ phiếu của đại gia xây dựng Hoà Bình có lúc rớt xuống dưới mức mệnh giá trong sáng nay

Cổ phiếu HBC của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình tiếp tục điều chỉnh và giảm thêm 0,99% xuống còn 10.050 đồng/cổ phiếu, ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp của mã cổ phiếu này. Mức giá thấp nhất trong phiên sáng của HBC là 9.980 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, đây là đang vùng đáy của mã này.

Thời điểm đầu tháng 3/2019, HBC đạt mức giá cao nhất 52 tuần giao dịch (1 năm giao dịch) xấp xỉ 19.800 đồng. Theo đó, so với mức đỉnh giá nói trên, HBC đã “bốc hơi” tới 50% giá trị.

Hoà Bình là một trong những ông lớn đáng gờm trong lĩnh vực xây dựng. Tuy giá cổ phiếu giảm sâu song vốn hoá thị trường của HBC vẫn đạt hơn 2.343 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình là cổ đông lớn nhất của HBC với khối lượng sở hữu hơn 37 triệu đơn vị chiếm tỷ lệ 16,05% vốn điều lệ.

Thị trường chứng khoán sáng nay (24/12) diễn biến bất lợi. Trong khi VN-Index mất 3,73 điểm tương ứng 0,39% còn 955,7 điểm thì HNX-Index cũng đánh mất 0,2 điểm tương ứng 0,2% còn 102,15 điểm. Trên thị trường UPCoM, chỉ số tăng nhẹ 0,09 điểm tương ứng 0,17% lên 55,57 điểm.

Thanh khoản sụt hơn những phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HSX ở mức 133,81 triệu đơn vị tương ứng 2.197,26 tỷ đồng và trên HNX là 10,69 triệu cổ phiếu tương ứng 97,9 tỷ đồng. Con số này trên UPCoM là 2,92 triệu cổ phiếu tương ứng 38,74 tỷ đồng.

Toàn thị trường vẫn còn tới 1.020 mã cổ phiếu không hề có giao dịch nào xảy ra. Trong khi đó, sắc đỏ vẫn chiếm chủ đạo với 303 mã giảm giá, 20 mã giảm sàn so với 207 mã tăng và 32 mã tăng trần.

Tiếp tục vẫn diễn ra sự phân hoá trong nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Nếu MSN, VNM, GAS tăng và phần nào “đỡ giá” cho chỉ số thì ở chiều ngược lại, VIC, VCB, VHM sụt giảm, gây áp lực lớn cho VN-Index. Chỉ riêng VIC đã lấy mất của chỉ số 1,18 điểm; thiệt hại do VCB gây ra là 1,08 điểm và do VHM gây ra là 0,97 điểm.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán VCBS, trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ như hiện tại, xu hướng chung của chỉ số từ giờ đến cuối năm nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong vùng điểm 945 - 970.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, một số chỉ báo động lượng đã cắt lên từ vùng quá bán cho thấy xu hướng hồi phục trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ kéo dài.

Theo đó, xu hướng hiện tại của VN-Index vẫn là dao động tích lũy quanh ngưỡng 950 điểm và dòng tiền đang tập trung nhiều hơn vào một số cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn chứ chưa có sự lan tỏa rộng rãi.

Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể lựa chọn tập trung giao dịch các cổ phiếu đang nhận được sự chú ý của dòng tiền hoặc tiếp tục chờ đợi thị trường xuất hiện xu hướng mới rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Còn theo SHS, VN-Index vẫn đang trong trạng thái tích lũy với biên độ trong khoảng 950-970 điểm và dư địa của nhịp hồi ngắn hạn này là vẫn còn với kháng cự bên trên quanh 970 điểm. 

Công ty này đưa ra dự báo, trong phiên giao dịch hôm nay 24/12, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và tích lũy với biên độ trong khoảng 950-970 điểm như diễn biến ba tuần trước đó.

Nhà đầu tư trung và dài hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và có thể giải ngân thêm nếu như thị trường có những nhịp test lại ngưỡng hỗ trợ 940 điểm (đáy tháng 6/2019). Nhà đầu tư ngắn hạn có thể áp dụng chiến lược mua thấp bán cao trong giai đoạn này với ngưỡng hỗ trợ và kháng cự gần nhất quanh 950 điểm và 970 điểm.

Mai Chi