1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và CPA Australia

Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và CPA Australia đã được ký kết tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội, chính thức thiết lập một khuôn khổ cho việc thực hiện những sáng kiến và hợp tác đa dạng giữa hai bên.

Hai tổ chức đã đồng ý nâng cao sự hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của chất lượng Quản trị Công ty và nghề nghiệp kế toán nói riêng đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán và nghiệp vụ kế toán tại Việt Nam nói chung.

Chứng kiến lễ ký kết có sự góp mặt của ông Layton Pike, Công sứ và Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện lãnh đạo các hiệp hội nghề nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp trên Thị trường Chứng khoán.


Sở Giao dịch Chứng khoáng Hà Nội (HNX) và CPA Australia ký Thỏa thuận hợp tác, chính thức thiết lập một khuôn khổ cho việc thực hiện những sáng kiến và hợp tác đa dạng giữa hai bên.

Sở Giao dịch Chứng khoáng Hà Nội (HNX) và CPA Australia ký Thỏa thuận hợp tác, chính thức thiết lập một khuôn khổ cho việc thực hiện những sáng kiến và hợp tác đa dạng giữa hai bên.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Kể từ năm 2012, HNX đã không ngừng thực hiện các hoạt động giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao việc Quản trị Công ty, và kết quả là đã có sự cải thiện rõ rệt trong chất lượng Quản trị Công ty theo đánh giá của các tổ chức quốc tế. Thỏa thuận hợp tác lần này với CPA Australia là một bước tiến quan trọng mang tới nhiều hơn nữa những kiến thức và kinh nghiệp quốc tế về Quản trị Công ty cho các công ty trong nước.

Thỏa thuận được hiện thực hóa ngay lập tức với việc HNX và CPA Australia đồng tổ chức Hội thảo theo quý về Quản trị Công ty với nội dung “Các vấn đề phát sinh từ việc Quản trị Công ty yếu kém và vai trò của Tiểu ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ”, cùng với đó là việc ra mắt tập 1 bản Tiếng Việt của ấn phẩm “Những Bài học thực tế từ Quản trị Công ty” tại sự kiện.

Ông Mark Chau, Giám đốc Khu vực phụ trách thị trường quốc tế và các thị trường mới nổi, CPA Australia phát biểu rằng: “Quản trị Công ty tốt là nền móng cho sự thành công lâu dài của công ty. Việc quản trị tốt cũng cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng cái nhìn tốt về một doanh nghiệp được điều hành một cách lành mạnh. Đối với nhiều công ty, thách thức trong việc thực hiện Quản trị Công ty tốt không chỉ ở việc tạo ra những cơ chế và quy trình đúng mà còn nằm ở việc tạo ra một văn hóa mà tại đó họ tiếp thu các giá trị, tinh thần và mục đích đằng sau những quy định.


Ông Mark Chau – Giám đốc Khu vực của CPA Australia trao tặng ấn phẩm “Những bài học thực tế từ Quản trị công ty” cho lãnh đạo các tổ chức nghề nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ông Mark Chau – Giám đốc Khu vực của CPA Australia trao tặng ấn phẩm “Những bài học thực tế từ Quản trị công ty” cho lãnh đạo các tổ chức nghề nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Từ năm 2012, CPA Australia đã phát hành 5 tập sách về Quản trị Công ty được biên tập bởi Giáo sư Mak Yuen Teen, tóm tắt những tình huống thực tiễn đa dạng về Quản trị Công ty từ các thị trường trên toàn cầu, với một mục đích nhằm nâng cao sự nhận biết và thúc đẩy những thảo luận chuyên nghiệp về những vấn đề then chốt trong Quản trị Công ty tại các công ty, đặc biệt là ở Châu Á”.

Tập 1 là sự thu thập của 18 tình huống thực tế về Quản trị Công ty tại thị trường chứng khoán Singapore, Hong Kong, Malaysia, Ấn độ và các thị trường ngoài Châu Á. Giáo sư, Tiến sĩ Mak Yuen Teen, Hội viên Cao cấp của CPA (Aust), Giáo sư Kế toán, Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore, Chủ biên Bộ ấn phẩm , phát biểu rằng “ Với sự toàn cầu hóa, các giám đốc, các nhà điều hành, các kế toán viên và các nhà pháp chế cần tăng cường nâng cao hiểu biết về Quản trị Công ty từ quan điểm quốc tế”. Giáo sư, Tiến sĩ Mak Yuen Teen cũng là diễn giả chính tại Hội thảo cùng với Tiến sĩ Phan Đức Hiếu, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

Với hơn 150 khách mời đến từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc tài chính và các quản lý cấp cao của các doanh nghiệp đại chúng, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, các hiệp hội nghề nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp, các trường Đại học và các thành viên CPA Australia được chọn lọc đã tham dự Hội thảo. Một Hội thảo tương tự sẽ được đồng tổ chức bởi CPA Australia và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh vào ngày 12/5/2017 tại TPHCM.