1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tháng 6/2016, Hà Nội nhập siêu cao kỷ lục 1,2 tỷ USD

(Dân trí) - Tháng 6/2016 thành phố Hà Nội tiếp tục thâm hụt kim ngạch thương mại nghiêm trọng với 1,2 tỷ USD. Đây là tháng Hà Nội nhập siêu cao nhất so với trung bình 6 tháng qua.

Kinh tế Hà Nội đang nhập siêu ngày càng lớn, điều này cho thấy cán cân thương mại và cơ cấu kinh tế của Thủ đô cần thay đổi để giúp địa phương trở thành trung tâm tăng trưởng của cả vùng kinh tế bắc bộ, Vùng Thủ đô thời gian tới
Kinh tế Hà Nội đang nhập siêu ngày càng lớn, điều này cho thấy cán cân thương mại và cơ cấu kinh tế của Thủ đô cần thay đổi để giúp địa phương trở thành trung tâm tăng trưởng của cả vùng kinh tế bắc bộ, Vùng Thủ đô thời gian tới

Tổng cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) vừa công bố số liệu tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 phân theo các địa phương.

Theo đó về xuất siêu, Thái Nguyên là địa phương ghi nhận cán cân thương mại thặng dư với kim ngạch xuất siêu cao nhất nước đạt 3,5 tỷ USD, kế đến là Bắc Ninh 2,9 tỷ USD. Hai địa phương này có kim ngạch xuất siêu là nhờ có hai khu công nghiệp điện tử lớn của Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc) với tổng vốn lên đến 14 tỷ USD, cùng nhiều nhà máy, xí nghiệp làm công nghiệp phụ trợ cho tập đoàn trên.

Đứng thứ 3 về thành tích xuất siêu là Bình Dương 2, 4 tỷ USD, Đồng Nai 1,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, số địa phương thâm hụt thương mại từ 500 triệu USD đến trên 1 tỷ USD 6 tháng qua chưa được cải thiện, trong đó vẫn có 3 tỉnh có số nhập siêu trên 1 tỷ USD vẫn là: Hà Nội, TPHCM (2,6 tỷ USD) và Bà Rịa - Vũng tàu (2 tỷ USD)

Thủ đô Hà Nội, 6 tháng qua nhập siêu lên đến 6,5 tỷ USD, trong đó tháng 6/2016, nhập siêu của địa phương này lên đến 1,2 tỷ USD (trong đó xuất khẩu là 980 triệu USD, nhập khẩu là 2,16 tỷ USD). Đây là tháng Hà Nội nhập siêu cao nhất so với trung bình 6 tháng qua. Trung bình 6 tháng qua, mỗi tháng Hà Nội nhập siêu 1,08 tỷ USD, (mỗi ngày địa phương này thâm hụt khoảng 800 tỷ đồng).

So kim ngạch nhập siêu của Hà Nội với cùng kỳ của 4 năm trước, tình hình thâm hụt thương mại của Hà Nội không được cải thiện. Nhập siêu vẫn ở mức từ 6,5 đến gần 7 tỷ USD, trong đó 6 tháng đầu năm 2015, Hà Nội nhập siêu 6,7 tỷ USD, 6 tháng đầu năm 2014 là 6,5 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2013 là 6,8 tỷ USD.

Nếu việc nhập khẩu hàng tỷ USD mỗi tháng của Hà Nội không giảm, chắc chắn địa phương này tiếp tục trở thành tỉnh dẫn đầu về thâm hụt thương mại và mốc nhập siêu kỷ lục năm 2015 là 15,3 tỷ USD chắc chắn nhập siêu của địa phương này trong cả năm 2016 sẽ bị vượt qua.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc Hà Nội liên tục nhập siêu, thâm hụt thương mại gia tăng tác động lớn đến cán cân thương mại cả nước, khiến số nhập siêu gia tăng. Bên cạnh đó, nhập siêu của Hà Nội cao, kéo dài liên tục đòi hòi phải địa phương này phải mạnh mẽ trong cải cách cơ cấu kinh tế, tạo dựng nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, sức sáng tạo lớn thay vì là đầu tàu nhập khẩu, nhập siêu của cả nước như đã qua. Làm sao Hà Nội phải phát huy vai trò đầu tàu kinh tế đất nước, tạo động lực, tăng cường liên kết với kinh tế các địa phương trong vùng Thủ đô và các địa phương khác.

Nguyễn Tuyền