1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Taxi Vinasun qua cơn bĩ cực, lần đầu có lãi sau 2 năm ròng thua lỗ

Việt Đức

(Dân trí) - Sau thời gian dài liên tục thua lỗ trong giai đoạn 2020-2021, Vinasun báo lãi sau thuế 12 tỷ đồng trong quý I.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần 164 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của hãng taxi này lại cải thiện mạnh mẽ khi tăng từ 4% lên 22% sau một năm.

Ngoài ra, công ty tiết giảm toàn bộ chi phí tài chính, bán hàng, quản lý nhân viên. Trong đó, chi phí cho nhân sự tài xế lẫn khối văn phòng đều giảm mạnh khi quy mô doanh nghiệp thu hẹp đáng kể sau đại dịch. 

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng trong quý I. Từ năm 2020 đến nay, công ty mới ghi nhận quý có lãi đầu tiên sau khi chịu mạch thua lỗ liên tục 2 năm liền vì đại dịch. 

Taxi Vinasun qua cơn bĩ cực, lần đầu có lãi sau 2 năm ròng thua lỗ - 1

Biểu đồ: Việt Đức.

Ban lãnh đạo Vinasun cho biết hoạt động kinh doanh taxi đã khởi sắc sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, các hoạt động kinh tế xã hội tại TPHCM và nhiều địa phương trở lại bình thường. Về nội tại, công ty cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm số lượng xe nằm bãi, giảm chi phí, khuyến khích lái xe quay lại kinh doanh, tập trung hoạt động của công ty vào các địa bàn trọng điểm. Các chính sách trên đã phát huy tác dụng ngay trong quý đầu năm.

Trong 3 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu VNS của Vinasun đã tăng 17%, trong đó có 2 phiên đóng cửa với mức giá kịch trần dù thị trường chung sụt giảm mạnh. Hiện tại, giá cổ phiếu VNS dừng ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu. 

Trước đó, cổ phiếu VNS vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 18/4 sau khi doanh nghiệp này lỗ ròng 2 năm liên tục. 

Taxi Vinasun qua cơn bĩ cực, lần đầu có lãi sau 2 năm ròng thua lỗ - 2

Diễn biến giá cổ phiếu VNS từ đầu năm 2022 (Ảnh: Tradingview).

Trong văn bản nêu phương án khắc phục tình trạng trên, đại diện ban điều hành Vinasun cho biết chấm dứt thua lỗ và có lãi trong năm nay là nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp. 

Hãng taxi này đã và đang đẩy nhanh thanh lý xe nhằm giảm chi phí khấu hao, thanh toán trước hạn các khoản vay nhằm giảm chi phí lãi vay, tạm dừng hoạt động các chi nhánh có khả năng tiếp tục bị tác động do đại dịch, tái cấu trúc tổ chức quản lý công ty, giảm nhân sự, tập trung hoạt động vào các địa bàn chính gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, tìm giải pháp nâng cao thu nhập tài xế để giữ chân và thu hút người lao động quay lại làm việc, tích lũy đầu tư phát triển xe kinh doanh trong tương lai.

Ban điều hành công ty cũng cho biết sau kết quả khả quan rõ rệt những tháng đầu năm, việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 27 tỷ đồng trong năm nay hoàn toàn có thể thực hiện được.