1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tập đoàn Mỹ mong muốn sở hữu cổ phần SHB

(Dân trí) - Ông Andrew Homan, Giám đốc Tập đoàn tài chính Mỹ - The Clearwater Capital Partners tại Việt Nam (CCP) đã bày tỏ mong muốn trở thành cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với tỉ lệ 5% vốn điều lệ theo giá thị trường OTC.

Tại lễ ký thoả thuận hợp tác giữa 2 bên vào ngày 21/11, “mong muốn” của vị lãnh đạo một tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn của Mỹ đang khẳng định xu thế các tập đoàn nước ngoài ngày càng chú ý tới cổ phiếu của các ngân hàng sắp lên sàn sau những thành công của Sài Gòn Thương tín (STB) và TMCP Á Châu (ACB), việc SHB chuẩn bị lên sàn đang thu hút sự theo dõi của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Đỗ Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐQT SHB cho biết, SHB hiện đã hoàn thành xong các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hiện hồ sơ niêm yết cũng đã được ngân hàng này nộp lên Uỷ ban CKNN, chỉ chờ sự phê duyệt chính thức để ấn định ngày chính thức chào sàn vào tháng 12/2007.

Khi được hỏi, liệu CCP có phải là đối tác chiến lược của SHB hay không? ông Hiển cho hay, để chọn ra đối tác chiến lược sau khi chính thức niêm yết vào tháng 12 tới, SHB sẽ lựa chọn một “thương hiệu” tài chính mạnh hơn trên thị trường quốc tế.

Nguyễn Hiền