1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tân chủ tịch Ngân hàng Thế giới chính thức nhậm chức

(Dân trí) - Ngày 1/7 Chủ tịch ngân hàng thế giới (WB) Jim Yong Kim đã chính thức nhậm chức. Trong bức thư gửi tới các nhân viên, vị bác sĩ gốc Hàn Quốc này khẳng định ưu tiên số 1 là hỗ trợ các nước đang phát triển tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Năm nay 52 tuổi và là chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, ông Kim trước đó đã vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Bộ trưởng tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala và Bộ trưởng tài chính Colombia Jose Antonio Ocampo trong cuộc phỏng vấn để trở thành người kế nhiệm chủ tịch Robert Zoellick tại WB.

Chủ tịch WB Jim Yong Kim sẽ
Chủ tịch WB Jim Yong Kim sẽ đối mặt nhiều thử thách

“Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau bắt tay vào công việc tại một thời điểm có tính then chốt bởi nền kinh tế toàn cầu vẫn rất dễ bị tổn thương”, ông Kim viết trong bức thư gửi tới các nhân viên của mình tại Washington sau khi chính thức nhậm chức hôm 1/7. “Ưu tiên số một của tôi sẽ là đẩy mạnh những nỗ lực của WB trong việc giúp đỡ các nước đang phát triển bảo vệ thành quả tăng trưởng và việc làm”.

Cũng trong bức thư, ông Kim khẳng định: “Tôi sẽ lắng nghe và học hỏi từ chính các nhân viên của mình” và rằng “sự nhất quán, hợp tác cởi mở giữa các nhân viên và Chủ tịch là yêu cầu để giúp chúng ta cùng tiến bước”.

Ông Kim, sinh ra tại Hàn Quốc và từng tốt nghiệp đại học y khoa Harvard, sẽ là chủ tịch đầu tiên của WB không phải quan chức chính phủ và cũng không xuất thân từ ngành tài chính. Nhiệm vụ phía trước của ông là rất nặng nề nhất là khi cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và đà tăng trưởng sụt giảm của Trung Quốc đang gây bất ổn cho triển vọng kinh tế toàn cầu.

“Đây là công việc đòi hỏi khả năng quản trị khủng hoảng tài chính, các vấn đề kinh tế vĩ mô, hiểu biết về sự vận hành của Euro-zone và rủi ro, cũng như thứ tự ưu tiên của các nước theo nhu cầu của họ”, Uri Dadush, nguyên giám đốc chính sách kinh tế của WB nhận định về công việc của vị tân chủ tịch. “Đó hoàn toàn không phải môn khoa học mới lạ nhưng với một người không có kinh nghiệm như ông ấy thì nó khá mới mẻ “.

WB được ra đời sau Thế chiến thứ 2 nhằm giúp tái thiết châu Âu. Giờ đây trọng tâm của ngân hàng này là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển với đủ loại dự án: từ xây dựng cầu đường tới hỗ trợ các chính sách giáo dục tới mua bán cổ phiếu tại các công ty và bảo lãnh đầu tư. Nhiệm vụ của ông Kim sẽ thêm nặng nề khi tiềm lực tài chính của WB đã giảm nhiều so với thời điểm 4 năm trước đây do khủng hoảng tài chính.

“Chúng ta bước vào khủng hoảng 2008 với lượng vốn dự trữ lớn do đó chúng ta đã có thể mở rộng hoạt động theo cách mà không thể lặp lại vào thời điểm hiện tại”, Joachim von Amsberg, Phó chủ tịch phụ trách chính sách và dịch vụ quốc gia chia sẻ trong buổi phỏng vấn 26/6. Năm ngoái tổ chức này đã cam kết dành 57 tỷ USD cho hàng loạt dự án tại những nền kinh tế đang phát triển.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg