1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bạc Liêu:

Tạm giữ hơn 130 kg thịt heo không qua kiểm dịch

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 28/4, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang một điểm kinh doanh thịt heo không có giấy phép kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Bắt quả tang thịt heo "lậu".

Rạng sáng nay (28/4), PV Dân trí đã cùng theo chân Đoàn thanh tra của Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y, Công an môi trường tỉnh Bạc Liêu đi kiểm tra một số điểm kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 2 giờ đồng hồ “mật phục”, vào lúc 5h sáng, đoàn kiểm tra đã bất ngờ ập vào bắt quả tang một điểm kinh doanh thịt heo “lậu” do ông Trác Văn Phong (34 tuổi, ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) làm chủ.

Số thịt heo trên được hộ ông Phong bày ngay trước hiên nhà để chuẩn bị giao cho một số mối hàng kinh doanh thịt trên địa bàn. Theo ông Phong, thịt heo này ông bán khoảng 37.000 đồng/kg. Vào thời điểm kiểm tra, ông Phong không có giấy tờ gì liên quan đến số thịt heo này.

Số thịt heo bị bắt quả tang không có giấy kiểm dịch.
Số thịt heo bị bắt quả tang không có giấy kiểm dịch.

Ngay tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã lập biên bản hành vi vi phạm của hộ ông Phong là giết mổ động vật ở những địa điểm không được cơ quan có chức năng cho phép; kinh doanh thịt gia súc, sản phẩm từ gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ của ngành thú y.

Sau khi lập biên bản, số thịt heo có trọng lượng hơn 130 kg này được ngành chức năng tạm giữ và đưa về cơ sở giết mổ tập trung để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đang lập biên bản vi phạm.
Cơ quan chức năng đang lập biên bản vi phạm.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2017, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cũng đã bắt một xe tải chở 600 kg thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

Theo Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, việc giết mổ và buôn bán kinh doanh gia súc (trong đó chủ yếu là thịt heo) một cách tự phát, nếu không được cơ quan chức năng kiểm soát sẽ rất nguy hiểm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Huỳnh Hải