1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Dương:

Bắt “nóng” hơn 1 tấn thịt heo thối đang trên đường ... ra chợ

(Dân trí) - Hơn 1 tấn thịt heo hôi thối, bốc mùi nồng nặc đang được vận chuyển từ Đồng Nai về Bình Dương rồi bỏ mối cho 5 sạp thịt tại chợ Đông Đô đã bị cảnh sát môi trường và công an địa phương phát hiện, bắt giữ.

thitheo-1460883358904

Hơn 1 tấn thịt heo đã bốc mùi, không có giấy kiểm dịch bị cảnh sát môi trường thu giữ

Chiều 17/4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu thịt trong lô thịt heo thối trưng cầu Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm chất cấm trong chăn nuôi, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo xử lý từ Công an tỉnh Bình Dương về vụ việc bắt giữ hơn 1 tấn thịt bẩn.

Trước đó, khoảng 22h30 đêm 16/4, lực lượng trinh sát PC49 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an phường An Phú (thị xã Thuận An) bắt quả tang xe tải BKS: 60C - 009.29 do tài xế Nguyễn Đức Bình (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển chở hơn 1 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối, rỉ nước. Thời điểm kiểm tra, tài xế Bình không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Bước đầu, ông Nguyễn Đức Bình khai báo, số thịt heo trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch và được các thương lái thu mua trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó tập kết tại nhà ông Bình rồi vận chuyển về Bình Dương tiêu thụ. Số lượng thịt heo thối trên sẽ được giao cho 5 sạp bán tại chợ Đông Đô (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Trước những sai phạm trên, PC49 đã tạm giữ toàn bộ số thịt heo trên cùng phương tiện liên quan. Các mẫu thịt được trưng cầu Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm chất cấm trong chăn nuôi.

Trung Kiên

Bắt “nóng” hơn 1 tấn thịt heo thối đang trên đường ... ra chợ - 2