1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tài sản ngân hàng tăng mạnh trở lại

(Dân trí) - Sau khi giảm trên 100 nghìn tỷ đồng trong tháng 1/2013, “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng đang dần hồi phục khi tổng tài sản của toàn hệ thống tăng gần 26.000 tỷ đồng trong tháng 2 vừa qua.

Sức khỏe hệ thống ngân hàng đang dần hồi phục (ảnh minh họa).
"Sức khỏe" hệ thống ngân hàng đang dần hồi phục (ảnh minh họa).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đến 28/2 đạt 5.009,728 nghìn tỷ đồng, tăng gần 26.000 tỷ đồng so với cuối tháng 1/2013.

Tổng tài sản toàn hệ thống tăng là nhờ tài sản khối ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần và tổ chức tín dụng hợp tác tăng, tổng mức tăng là 27.195 tỷ đồng.

Trong đó, tổng tài sản của nhóm các Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) tại thời điểm cuối tháng 2/2013 đã tăng hơn 20.500 tỷ đồng so với cuối tháng 1; của nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tăng hơn 4.700 tỷ đồng; của nhóm các Tổ chức tín dụng hợp tác tăng hơn 1.900 tỷ đồng.

So với cuối năm 2012, tổng tài sản của hệ thống các TCTD tuy nhiên vẫn thấp hơn trên 76.000 tỷ đồng. Trong đó, sụt giảm mạnh nhất là ở nhóm NHTMNN với hơn 63.000 tỷ và nhóm NHTMCP giảm hơn 26.500 tỷ.

Như vậy, sau khi giảm tới hơn 100.000 tỷ đồng trong tháng 1, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đã tăng trở lại. Tính đến 28/2, vốn tự có cũng đạt 413.543 tỷ đồng, tăng gần 4.900 tỷ đồng so với cuối tháng trước.

Tuy nhiên, so với cuối năm 2012, vốn tự có của toàn hệ thống tuy nhiên vẫn giảm hơn 12.400 tỷ đồng, trong đó giảm vốn tự có của các NHTMCP chiếm đến 99% mức giảm (giảm 12.379 tỷ).

Nhờ vào việc tăng vốn của khối ngân hàng liên doanh nước ngoài, tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đến 28/2 cũng tăng nhẹ 10 tỷ đồng so với cuối tháng trước, đạt 392.769 tỷ đồng.

Các chỉ số khác như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), tỷ lệ cấp tín dụng so với huy động vốn trên thị trường 1 cũng ít biến động.

Hiện CAR đạt mức cao nhất thuộc về nhóm các TCTD hợp tác với gần 40%, tiếp đến là nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài với gần 29%. CAR của nhóm các NHTMCP đạt trên 13% trong khi của nhóm các NHTMNN đạt 10,5%.Trong đó, tỷ lệ CAR của khối các ngân hàng thương mại cổ phần giảm từ 13,19% xuống còn 13,03%. Các khối ngân hàng khác CAR đều tăng.

An Hạ