1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sòng bài duy nhất Hạ Long gây sốc nặng vì "cháy hàng" cổ phiếu

Mai Chi

(Dân trí) - 15 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - đơn vị quản lý sòng bài duy nhất tại Hạ Long gây sốc nặng với giới đầu tư giữa lúc thị trường lao đao, khốn đốn.

Sòng bài duy nhất Hạ Long gây sốc nặng vì cháy hàng cổ phiếu - 1

RIC tăng trần mạnh mẽ bất chấp bão tố nổi lên trên thị trường chứng khoán Việt Nam suốt gần 2 tuần qua

Phiên giao dịch hôm qua (28/1), cả thị trường chứng khoán nháo nhào vì thông tin các ca lây nhiễm Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng thì rất cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia vẫn "cặm cụi" tăng trần.

Mọi biến động thị trường thời gian qua tưởng chừng như không hề tác động đến mã này, bất kể VN-Index đã trải qua nhiều đợt sụt giảm chưa từng có trong lịch sử.

Riêng phiên 28/1, VN-Index đã lao dốc mạnh nhất kể từ khi thị trường chính thức đi vào hoạt động ở Việt Nam, đánh mất hơn 73 điểm tương ứng 6,7%. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng có đến 946 mã giảm giá, 616 mã giảm sàn trên toàn thị trường như vậy.

Thế nhưng với RIC, cổ phiếu này vẫn tăng trần lên 12.150 đồng. Đây đã là phiên tăng thứ 15 liên tiếp của mã này và trong đó có 14 phiên tăng trần. Chuỗi tăng bắt đầu từ ngày 8/1 và tăng trần từ ngày 11/1 cho đến nay.

Theo đó, từ mức giá 4.700 đồng, chỉ sau gần 1 tháng, thị giá của RIC đã tăng gấp 2,6 lần (tăng 158,5%). Một mức tăng khó tưởng tượng trong bối cảnh thị trường gặp biến động và sóng gió.

Đáng nói hơn nữa, diễn biến tăng "khó hiểu" này của RIC lại xảy ra khi doanh nghiệp vừa báo cáo lỗ lớn, kinh doanh trầy trật vì Covid-19.

RIC là đơn vị sở hữu, vận hành khách sạn 5 sao Royal Hạ Long và sòng bài Hoàng Gia - casino duy nhất ở thành phố này.

Sòng bài duy nhất Hạ Long gây sốc nặng vì cháy hàng cổ phiếu - 2

Sòng bài Hoàng Gia được ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2020 ở mức 41,7 tỷ đồng, giảm 43% so cùng kỳ, lỗ sau thuế lên tới 10,3 tỷ đồng, tăng lỗ gấp gần 5 lần cùng kỳ 2019.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2020 của RIC chỉ đạt chưa tới 125,5 tỷ đồng, mức thấp nhất trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp này. Lỗ sau thuế đẩy lên mức 81,5 tỷ đồng so với mức lỗ 72,8 tỷ đồng của năm 2019. Lũy kế đến 31/12/2020, RIC thua lỗ tổng cộng 309,8 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình của RIC, lãnh đạo công ty này cho hay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 sụt giảm nghiêm trọng chủ yếu do kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 đã bùng phát từ quý 4/2019 và cho đến hết quý 4/2020 chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Theo ước tính của lãnh đạo RIC, đại dịch này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu quý 4/2020 mà cả những tháng tiếp sau đó.

Chưa hết, tình hình tài chính của RIC cũng đáng lo ngại khi nợ phải trả đã tăng lên 144,6 tỷ đồng so với mức 120,2 tỷ đồng hồi đầu năm 2020. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 93,7 tỷ đồng lên 118,2 tỷ đồng, vượt xa giá trị tài sản ngắn hạn là 60 tỷ đồng (tài sản ngắn hạn của RIC giảm từ 81,6 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 60 tỷ đồng cuối năm 2020).

Trước đó, tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của RIC, phía đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh đến những tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình tài chính căng thẳng có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

"Khả năng hoạt động liên tục của công ty trong vòng 12 tháng tới phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính từ các tổ chức tài chính, khả năng thu hồi các khoản phải thu và gia hạn các khoản phải trả của công ty", phần thuyết minh báo cáo soát xét kể trên nêu rõ.

Thực tế, không phải đến năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và gây ảnh hưởng tiêu cực tại Việt Nam thì RIC mới chịu tác động. Giai đoạn từ 2016 đến 2019, RIC đã thua lỗ tổng cộng gần 207 tỷ đồng.

Trở lại với cổ phiếu RIC sáng nay, với đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, RIC tiếp tục tăng trần lên 13.000 đồng.

Tuy vậy, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng, thanh khoản của RIC khá khiêm tốn. Khối lượng giao dịch trung bình của RIC trong vòng 1 năm qua chỉ đạt 5.189 cổ phiếu/phiên, riêng 1 tuần trở lại, với đà tăng giá mạnh, thanh khoản RIC tăng lên 61.683 cổ phiếu/phiên.

Báo cáo quản trị công ty năm 2020 của RIC cho thấy, 52,49% vốn của RIC đang thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. Cổ đông lớn là ông Lê Quốc Thắng, các cổ đông nắm lượng cổ phần đáng kể là Đào Ngọc Hoa (4,13%), Nguyễn Khởi Phát (3,27%), Ngô Thu Mật (3,21%), Nguyễn Tiêu Mai (3,07).