1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sinh nhật lần thứ 82, tỷ phú Buffett tặng con 600 triệu USD

(Dân trí) - Ngày 30/8, tỷ phú giàu thứ ba thế giới Warren Buffett chính thức tròn 82 tuổi. Để đánh dấu sự kiện này ông đã cho 3 con của mình một món quà lớn đó là số cổ phiếu của công ty mình trị giá 600 triệu USD.

Được biết đến với biệt danh “huyền thoại xứ Omaha”, tỷ phú Warren Buffett sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, bang Nebraska, Mỹ. Và đến hôm qua ông đã chính thức ăn mừng sinh nhật lần thứ 82. Là người khởi nghiệp đầu tư tài chính từ tuổi 11, tự điều hành một công ty nhỏ từ tuổi 13 và đến nay đã sở hữu khối tài sản hơn 40 tỷ USD, Buffett cũng nổi tiếng là người hết mình với công tác từ thiện.
 
Tỷ phú Warren Buffett cùng con trai và con gái
Tỷ phú Warren Buffett cùng con trai và con gái

Trong dịp sinh nhật năm nay, một lần nữa tấm lòng hết mình vì những người kém may mắn của ông được khẳng định khi vị tỷ phú này tặng tới 600 triệu USD cho 3 người con của mình để làm từ thiện. 

Số tiền trên được trao dưới dạng cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway do ông làm chủ tịch kiêm CEO. Thông tin vừa được Buffett công bố trong bức thư gửi tới báo giới hôm 30/8. Ông khẳng định đây là phần thưởng cho các con vì đã điều hành tốt các quỹ từ thiện họ sáng lập. 

“Tôi rất hài lòng về cách cả 3 con điều hành việc phân phát quỹ trong 6 năm qua”, Buffett phát biểu với hãng tin AP. Nhà đầu tư huyền thoại này cũng cho biết ông cảm thấy khỏe và quyết định này không hề có liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình. “Với món quà được tặng ban đầu, chúng đã làm tất cả những gì tôi hy vọng và còn hơn cả thế”, tỷ phú Buffett chia sẻ. 

3 người con của vị tỷ phú này hiện điều hành 3 quỹ từ thiện với những trọng tâm khác nhau, tùy theo sở thích từng người. Ông Howard Buffett, 57 tuổi, thì chọn cách giúp đỡ những nông dân nghèo khó tại các quốc gia kém phát triển với mục tiêu tăng cường sản xuất lương thực để ngăn ngừa nạn đói. 

Bà Susie Buffett, 59 tuổi, thì chọn cách hỗ trợ hoạt động giáo dục cho trẻ em và thúc đẩy việc tuyên truyền phòng chống mang thai ở trẻ vị thành niên. Ông Peter Buffett, 54 tuổi, lại muốn tạo nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp hơn cho phụ nữ và các bé gái khắp thế giới nhằm tăng sự tham gia của họ vào hoạt động kinh tế và ngăn nạn bạo hành với phụ nữ.

Trong kế hoạch làm từ thiện của mình, Warren Buffett luôn khẳng định toàn bộ số cổ phiếu của mình tại Berkshire, gồm 350.000 cổ phiếu hạng A và 3.770.934 cổ phiếu hạng B sẽ được dành để làm từ thiện. Hiện giá mỗi cổ phiếu của công ty này khoảng 84 USD. 

Năm 2006, vị tỷ phú này từng cam kết dành cho 5 quỹ từ thiện được chọn 85% số cổ phần mình nắm giữ. Nhưng với đợt tặng quà cho các con lần này thì số cổ phiếu được hiến tặng đã lên tới 90%. “Trong những năm sắp tới tôi sẽ ngày càng nỗ lực hơn để nâng tỷ lệ này lên 100%”, Buffett khẳng định.

Trong bản di chúc của mình, Buffett nêu cụ thể rằng, đến khi ông qua đời, nếu có bất kỳ số cổ phiếu nào mà ông chưa cam kết tặng cho các quỹ từ thiện thì số cổ phiếu đó sẽ thuộc về quỹ từ thiện của con gái Susan Thompson Buffett. Và ông cũng yêu cầu rằng toàn bộ số tiền ông dành tặng phải được cho đi hết trong vòng 10 năm kể từ khi ông qua đời.

Thanh Tùng
Theo AP