1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Sau quảng cáo rượu, vũ trường Next Top lại bị phạt vì... Angela Phương Trinh

(Dân trí) - Sau hàng loạt sai phạm bị Đoàn kiểm tra Liên ngành 178 TP Hà Nội xử phạt tại chỗ 15 triệu đồng, bar Next Top (số 2 Hoàng Minh Giám) tiếp tục bị Thanh tra Sở VHTTDL xử phạt vì vi phạm trong việc tổ chức chương trình biểu diễn phản cảm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Nội cho biết: Sở VHTTDL TP Hà Nội đã giao cho Thanh tra sở và Phòng quản lý nghệ thuật vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm về việc tổ chức chương trình biểu diễn, trong đó có màn biểu diễn phản cảm của Angela Phương Trinh tại quán bar Next Top.

Buổi biểu diễn vi phạm tại quán bar Next Top diễn ra vào tối ngày 22/8, quán bar này đã tổ chức biểu diễn mà không thông báo với Sở VHTTDL Hà Nội và tổ chức chương trình biểu diễn phản cảm. Trong đó, màn múa cột của Angela Phương Trinh đã bị dư luận lên án gay gắt.

Bar Nexttop liên tiếp bị xử phạt vì dính sai phạm.
Bar Next Top liên tiếp bị xử phạt vì dính sai phạm.

Ông Động cho biết, hiện thanh tra sở vẫn đang làm việc gấp rút để xác định lỗi vi phạm và mức độ vi phạm của bar Next Top. “Quan điểm của Sở VHTTDL là kiên quyết xử lý nghiêm khắc những sai phạm kiểu như thế này tại các quán bar vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục và đạo đức người Việt Nam”.

Theo ông Động, cùng với việc xử lý sai phạm tại bar Next Top, Sở VHTTDL TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý những bar khác trên địa bàn khi phát hiện sai phạm.

Trước đó, tối ngày 2/8, Đoàn kiểm tra Liên ngành 178 TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra vũ trường Next Top phát hiện hàng loạt sai phạm: không xuất trình được hóa đơn của hơn 50 chai rượu ngoại, vi phạm về quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ trên 30 độ…

Cụ thể những sai phạm như chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chưa xuất trình được bản gốc giấy phép kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn của hơn 50 chai rượu ngoại, và vi phạm về quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ trên 30 độ.

Riêng vi phạm về quảng cáo rượu, Đoàn liên ngành đã xử lý vi phạm hành chính với mức phạt 15 triệu đồng. Còn về các vi phạm trên, đoàn đã yêu cầu vũ trường nghiêm túc thực hiện đầy đủ, và phải trình hóa đơn, giấy phép kinh doanh bản gốc cho đoàn muộn nhất vào ngày 6/8.

Vũ trường Next Top nằm ở tầng B1, B2, khách sạn Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thuộc Cty TNHH Việt Minh Nam quản lý.

Anh Thế