1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau lùm xùm thượng tầng, Tập đoàn Hòa Bình báo lỗ nghìn tỷ đồng

Việt Đức

(Dân trí) - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lỗ ròng hơn 1.100 tỷ đồng năm 2022 khiến thành quả lợi nhuận các năm trước bị xóa sạch.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lỗ kỷ lục 1.200 tỷ đồng. Lần đầu tiên doanh nghiệp xây dựng này báo lỗ từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Quý cuối năm ngoái, Tập đoàn Hòa Bình đạt doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ 2021. Mức doanh số trên còn không đủ bù đắp giá vốn khiến lợi nhuận gộp của Hòa Bình âm hơn 400 tỷ đồng. 

Trong khi đó, nhà thầu này còn ghi nhận thiệt hại từ hoạt động tài chính hơn 100 tỷ đồng do bán lỗ các khoản đầu tư. Ở chiều ngược lại, chi phí lãi vay quý vừa qua của công ty tăng hơn gấp đôi cùng kỳ 2021 lên 163 tỷ đồng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, tập đoàn xây dựng này còn phải trích lập dự phòng hơn 350 tỷ đồng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi trong 3 tháng cuối năm 2022. Những nguyên nhân kể trên dẫn đến khoản lỗ hơn 1.200 tỷ đồng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. 

Cả năm 2022, Tập đoàn Hòa Bình đạt doanh thu hơn 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và báo lỗ ròng 1.140 tỷ đồng. Đối với từng bộ phận, công ty mẹ trong lĩnh vực xây dựng của tập đoàn này lỗ hơn 950 tỷ đồng, công ty Nhà Hòa Bình lỗ hơn 200 tỷ đồng. 

 

Khoản lỗ nói trên cũng xóa sạch lợi nhuận tích lũy những năm trước khiến bảng cân đối kế toán của Hòa Bình đang phải ghi nhận lỗ lũy kế gần 700 tỷ đồng.

Đến hết năm ngoái, tổng tài sản của Tập đoàn Hòa Bình đạt gần 17.000 tỷ đồng. Trong số này, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới hơn 12.000 tỷ đồng. Số dư trích lập dự phòng của tập đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2022 là gần 800 tỷ đồng. 

Các khoản nợ phải trả của nhà thầu xây dựng này hiện lên tới gần 13.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 5.100 tỷ đồng, vay dài hạn hơn 1.000 tỷ đồng.

Hòa Bình công bố kết quả kinh doanh tiêu cực trong bối cảnh thượng tầng doanh nghiệp vừa chứng kiến giai đoạn bất ổn với những lùm xùm liên quan đến việc tranh chấp vị trí Chủ tịch HĐQT. 

Theo nghị quyết được HĐQT Tập đoàn Hòa Bình thông qua vào giữa tháng 12/2022, ông Lê Viết Hải sẽ từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1 năm nay, người thay thế là ông Nguyễn Công Phú. Đến ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, ông Hải ký nghị quyết hoãn thi hành các nghị quyết đã thông qua, tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình. 

Sự kiện này kéo theo chuỗi lùm xùm sau đó khi cả ông Hải và ông Phú đều khẳng định trên truyền thông mình là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngay trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, cơ quan tư pháp thông báo về việc dừng thi hành các nghị quyết liên quan đến sự thay đổi nhân sự HĐQT đã được ban hành vào tháng 12/2022.

Cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.