1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

SABECO đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, mang nhiều giá trị cho cộng đồng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 14/10, SABECO tham gia triển lãm "Mô hình kinh tế tuần hoàn" do Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức nhân dịp 5 năm thành lập tổ chức này.

Đây là lần đầu tiên SABECO tham gia triển lãm, kể từ khi chính thức gia nhập PRO Việt Nam vào tháng 8/2024.

Những thành quả bước đầu

Thành lập vào năm 2019 với sự tham gia của 9 thành viên, đến nay, PRO Việt Nam có 30 thành viên. Mỗi công ty tham gia đều là những đơn vị dẫn đầu trong các lĩnh vực như sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ, nhập khẩu, thu gom và tái chế. Mục tiêu chung mà PRO Việt Nam hướng tới là bảo vệ môi trường và phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

Qua 5 năm hoạt động, PRO Việt Nam xây dựng các mô hình thu gom và tái chế với nhiều loại bao bì khác nhau. Từ 2022 - 2023, trước khi quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với bao bì sản phẩm (EPR) có hiệu lực, PRO Việt Nam đã thu gom và tái chế thành công hơn 17.000 tấn bao bì các loại. Năm 2024, khi quy định EPR có hiệu lực, PRO Việt Nam cam kết thu gom và tái chế khoảng 64.000 tấn bao bì do các doanh nghiệp thành viên ủy quyền.

SABECO đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, mang nhiều giá trị cho cộng đồng - 1

SABECO lần đầu tiên tham gia triển lãm "Mô hình kinh tế tuần hoàn" sau khi gia nhập PRO Việt Nam vào tháng 8.

Tuy nhiên, có một thực tế là rác thải, nhất là rác thải nhựa thải ra môi trường vẫn còn rất lớn và chỉ một lượng nhỏ được tái chế. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm Việt Nam thải ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa nhưng chỉ 10% trong số này được tái chế.

Tại Việt Nam còn nhiều làng xử lý, tái chế nhựa sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm (chủ yếu là đốt, tách các thành phần để lấy các chất khác nhau trong chất thải). Việc phân loại rác tại nguồn, dù chuẩn bị bắt buộc áp dụng từ 1/1/2025 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện, gây áp lực lên hoạt động thu gom, tái chế.

Nhìn rộng hơn với việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giới chuyên gia đánh giá, đang có nhiều thách thức như sự hỗ trợ về mặt chính sách, thuế; thiếu các ý tưởng sáng tạo; nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nỗ lực của những doanh nghiệp dẫn đầu

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam cho biết, PRO Việt Nam không chỉ là nơi các doanh nghiệp hợp tác, chia sẻ mục tiêu tái chế bao bì, mà còn là một liên minh vượt qua giới hạn cạnh tranh trên thị trường, cùng nhau phát triển những giải pháp sáng tạo để bảo vệ môi trường và cải thiện vòng đời sản phẩm.

Các công ty thành viên của PRO Việt Nam, từ những doanh nghiệp tiêu dùng lớn đến các đơn vị thu gom và tái chế, đã và đang cùng nhau tạo nên hệ sinh thái bền vững, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

SABECO đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, mang nhiều giá trị cho cộng đồng - 2

Các vỏ chai bia Sài Gòn của SABECO đang được tái chế, kéo dài vòng đời.

Là thành viên của PRO Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam sở hữu hệ thống gồm 26 nhà máy bia, 11 công ty thương mại và hàng trăm nghìn điểm bán khắp cả nước, SABECO đang nỗ lực thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, thực hiện các sáng kiến ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) để tạo ra những giá trị cho doanh nghiệp, cho đối tác, qua đó, góp phần hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Trong những năm qua, SABECO thực hiện chuyển đổi xanh để bảo tồn tài nguyên, ứng phó với các vấn đề môi trường. Nhà sản xuất bia hàng đầu này đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các nhà máy sản xuất bia; thu hồi, tái sử dụng nước và nước mưa, dùng lò hơi đốt bằng nguyên liệu sinh khối thay cho lò hơi đốt bằng nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, vỏ chai và két bia được thu hồi và tái chế. Công ty cũng ưu tiên sử dụng các nguyên vật liệu, bao bì tái chế.

SABECO đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, mang nhiều giá trị cho cộng đồng - 3

Nhà máy Bia Sài Gòn Quảng Ngãi đã lắp hệ thống điện mặt trời áp mái.

Doanh nghiệp cũng đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho hàng nghìn nhân viên trên toàn hệ thống, phát triển đội ngũ lao động kế thừa có tay nghề cao. Các hoạt động của SABECO và đối tác chiến lược tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế.

"Tham gia các tổ chức uy tín như PRO VN, Hội đồng các doanh nghiệp phát triển bền vững của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là cách để SABECO cùng các doanh nghiệp khác chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam, mang đến những giá trị tích cực lâu dài cho doanh nghiệp và cộng đồng", đại diện SABECO chia sẻ.