Quảng Bình: Thay thế hàng loạt xe buýt cũ bằng xe mới chất lượng cao

(Dân trí) - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân bằng dịch vụ công cộng, Công ty CP thương mại và dịch vụ vận Quảng Bình sẽ đưa vào sử dụng hàng loạt xe buýt mới để thay thế cho những chiếc xe cũ, xuống cấp.

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình là đơn vị được tách ra từ Công ty Cổ phần dịch vụ, thương mại và du lịch Ngọc Ánh và tiếp nhận tuyến xe buýt mà Công ty Ngọc Ánh khai thác trước đó là  tuyến B1 (thành phố Đồng Hới – Ba Đồn – Roòn).

Quảng Bình: Thay thế hàng loạt xe buýt cũ bằng xe mới chất lượng cao - 1

Loạt xe buýt mới sẵn sàng phục vụ người dân Quảng Bình trên tuyến Đồng Hới - thị xã Ba Đồn - Roòn

Tuyến buýt B1 này sẽ được đầu tư mới hàng loạt đầu xe loại 22 chỗ ngồi, 16 chỗ đứng, có máy lạnh, camera, thiết bị giám sát hành trình thay cho những xe cũ đã vận hành nhiều năm qua.

Lộ trình tuyến buýt này sẽ xuất phát từ Nhà Văn hóa Phường Đồng Sơn – Lý Thái Tổ - Lê Lợi – Quang Trung – Trần Hưng Đạo – Tố Hữu – Hữu Nghị - Ngã 3 Bắc Lý – Lý Thánh Tông (thành phố Đồng Hới), đi qua Quốc lộ 1 – thị Trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) – Ngã 4 thị Xã Ba Đồn – Quang Trung – Hùng Vương (TX Ba Đồn) – Chợ Ba Đồn – Roòn – trạm thu phí Tasco và ngược lại.

Thời gian phục vụ 15p/chuyến vào giờ cao điểm và giờ thấp điểm là 20-25p/chuyến từ 5h đến 18h hằng ngày. Đặc biệt, sau khi tiếp quản tuyến buýt này, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình đã giảm tiền vé đối với hành khách mua vé tháng.

Quảng Bình: Thay thế hàng loạt xe buýt cũ bằng xe mới chất lượng cao - 2

Đây là xe loại 22 chỗ ngồi, 16 chỗ đứng, có máy lạnh, camera, thiết bị giám sát hành trình.

Việc thay thế hàng loạt xe buýt cũ, đã xuống cấp bằng xe buýt mới sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách cũng như góp phần giảm lượng xe cá nhân lưu thông trên các tuyến đường.

“Mấy ngày nay, tôi cũng có nghe thông tin thay mới hàng loạt xe buýt trên tuyến Đồng Hới – Ba Đồn - Roòn. Nếu đúng như thế thì mừng quá, bởi lâu nay xe buýt trên tuyến này quá cũ, mất an toàn, không có điều hoà, nóng bức khiến hành khách phát ngán”, ông Trần Văn H., một người dân thường xuyên đi xe buýt tuyến Đồng Hới – Ba Đồn chia sẻ.

Quảng Bình: Thay thế hàng loạt xe buýt cũ bằng xe mới chất lượng cao - 3

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình là đơn vị tiếp quản và khai thác tuyến buýt nói trên.

Theo một vị lãnh đạo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình, việc thay mới xe buýt đạt chất lượng để phục vụ người dân cũng là phương hướng của địa phương này trong việc khai thác phương tiện công cộng một cách chuyên nghiệp, đồng bộ hơn. Đặc biệt, khi Quảng Bình là địa phương có thế mạnh về du lịch, không chỉ người dân mà du khách cũng sẽ lựa chọn xe buýt để đi lại thì những chiếc xe mới và chất lượng phục vụ tốt là hết sức quan trọng.

Trước đó, tuyến xe buýt thành phố Đồng Hới đi thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ) cũng đã được đưa vào khai thác với những chiếc xe mới, chất lượng cao khiến người dân hết sức hài lòng.

Quảng Bình: Thay thế hàng loạt xe buýt cũ bằng xe mới chất lượng cao - 4

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình cũng đã niêm yết giá vé các chặng.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Thái Vũ cho hay, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng như Sở Giao thông vận tải tỉnh này, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình đang khẩn trương hoàn tất mọi thủ tục để sớm đưa những chiếc xe mới vào vận hành.

Bên cạnh đó, ông Vũ cũng cho biết, trong tuyến buýt B1, trước mắt đơn vị sử dụng 12 xe buýt mua mới, nhập nguyên chiếc, đạt chất lượng cao. Với đội ngũ lái xe, phụ xe được đào tạo chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ mang lại những sự phục vụ tốt nhất cho người dân.

Được biết, theo kế hoạch phía Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình sẽ đưa loạt xe buýt mới, chất lượng cao vào phục vụ người dân vào cuối tháng 9 này.

Đặng Tài