Quản lý thị trường lên kế hoạch đợt cao điểm truy quét hàng giả toàn quốc
(Dân trí) - Các Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra tại địa bàn. Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả...
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành kế hoạch nhằm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt và mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ xuất xứ.
Theo đó, trong kế hoạch vừa ban hành, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu bám sát diễn biến thị trường, chủ động rà soát các mặt hàng có nguy cơ bị lợi dụng để đầu cơ, buôn lậu như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xăng dầu, đường, thuốc lá, phân bón...
Đồng thời phối hợp với cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả... Đặc biệt là các địa bàn trọng điểm như: Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Phú Yên, Đà Nẵng, Huế, TPHCM, Long An, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ...
Cơ quan chức năng nhấn mạnh các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm minh.

100 tấn thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả vừa bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Công an Hà Nội).
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) triển khai ngay các hoạt động giám sát, kiểm tra tại địa bàn quản lý; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất theo khu vực và lĩnh vực trọng điểm; thường xuyên rà soát, kiểm tra khâu lưu thông, nhất là các điểm kinh doanh; các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, làng nghề...
Các Sở Công Thương địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, chỉ đạo Chi cục QLTT triển khai kiểm tra cao điểm từ 17/5 đến 17/6 và duy trì trong các tháng tiếp theo. Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại các địa bàn trọng điểm.
Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất hàng giả là thực phẩm, nhiều vụ việc gây rúng động dư luận. Chẳng hạn, Bộ Công an phát hiện 573 nhãn hiệu sữa bột dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng, phụ nữ có thai. Gần đây, nhiều đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả cũng bị phát hiện.