1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phiên đấu thầu vàng 15 bất ngờ “ế” hàng

(Dân trí) - Phiên đấu vàng lần thứ 15 của Ngân hàng Nhà nước sáng nay “ế” tới 6.400 lượng vàng, khi chỉ có 9 đơn vị trúng thầu. Vào sáng mai, phiên đấu thầu thứ 16 tiếp tục diễn ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng.

Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 15,8 tấn vàng
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 15,8 tấn vàng
(ảnh minh họa).

Sáng nay 9/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 15 với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng.

Phiên đấu thấu sáng nay thu hút 14/22 thành viên thị trường tham gia, nhưng kết quả chỉ có 9 đơn vị trúng thầu. Trong số tổng 26.000 lượng vàng chào thầu, Ngân hàng Nhà nước chỉ bán được 19.600 lượng vàng, “ế” 6.400 lượng.

Đây là lần thứ 2 trong tổng số 15 phiên đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước thừa nhiều vàng như vậy. Còn nhớ, ở phiên đấu thầu thứ nhất, chỉ có 2.000 lượng trong tổng số 26.000 lượng vàng chào bán được khớp lệnh thành công.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước ấn định mức giá chào sàn là 41,52 triệu đồng. Theo đó, giá mà doanh nghiệp trúng thầu thấp nhất trong phiên hôm nay đúng bằng giá sàn, còn giá cao nhất là 41,56 triệu đồng/lượng. Giá sàn cao khiến cho phiên đấu không thành công như mong đợi. So cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng, giá vàng trên thị trường được các doanh nghiệp niêm yết giao dịch ở mức 41,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 41,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này tham gia thị trường với tư cách người mua bán cuối cùng theo giá thị trường, không bao cấp, bù lỗ và tuân thủ đúng quy định bảo đảm lợi ích của Nhà nước.

Như vậy, qua 15 phiên đấu thầu vàng kể từ cuối tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 412.500 lượng vàng, tương đương 15,8 tấn trong tổng số 458.000 lượng được đưa ra đấu thầu.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, vào 9h sáng mai 10/5, cơ quan này sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 16 với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng (tương đương 1 tấn vàng quy chuẩn). Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên này là 41,45 triệu đồng/lượng.

An Hạ