1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phát hiện gần 2 triệu vụ vi phạm gian lận thương mại

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 127/TW, trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 2 triệu vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, tổng số tiền thu trên 28 nghìn tỷ đồng.

Phát hiện gần 2 triệu vụ vi phạm gian lận thương mại - 1
Nóng nhất vẫn là buôn lâu thuốc lá (Ảnh minh họa).
 
Tại Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (từ 2001-2010) được tổ chức ngày 29/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Dũng- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, phụ trách thường trực BCĐ 127 TW- cho biết:

“10 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt BCĐ 127 TW, các bộ, ngành, địa phương, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại… trên cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.”

Cụ thể, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.5 triệu vụ; xử lý gần 2 triệu vụ vi phạm; tổng số tiền thu trên 28 nghìn tỷ đồng (trong đó xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, phạt và truy thu thuế gần 18 nghìn tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm trên 5,7 nghìn tỷ đồng;

Trước thông tin xăng dầu đang chảy vào biên giới, ông Đỗ Thanh Hòa- Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh- khẳng định: Hiện chưa có hiện tượng nhập lậu xăng dầu ngược về Việt Nam, buôn lậu chủ yếu khi giá chênh lệch cao, nhưng hiện nay mức chênh lệch giá xăng dầu trong khu vực không nhiều. Nóng nhất vẫn là buôn lậu thuốc lá, nhất là các mặt hàng 555, JET, đối tượng thường xé lẻ và tuồn vào nội địa, trong khi lực lượng của ta rất mỏng không thể chặn bắt được.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo 127 TW: Các lực lượng chức năng đã bám sát chỉ đạo của chính phủ, cơ bản hoàn thành chức năng nhiệm vụ, phát hiện nhiều vụ vi phạm và kịp thời xử lý nên đã có tác dụng răn đe và giáo dục.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, các lực lượng vẫn chưa đề xuất được các giải pháp căn bản, việc phối hợp giữa các bộ, ngành chưa chặt chẽ, trao đổi thông tin còn hạn chế…

Chính vì vậy, tại hội nghị, Bộ trưởng đã chỉ đạo trong giai đoạn mới (2011- 2015), các lực lượng chức năng cần xác định nhiệm vụ cụ thể như: xây dựng lực lượng để đủ sức đấu tranh với tội phạm mới cũng như phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong bối cảnh các đối tượng vi phạm đang hoạt động ngày càng tinh vi và mang tính khoa học công nghệ cao.

LH