1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Petrolimex đã hài lòng với lãi xăng dầu?

(Dân trí) - Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho rằng, luôn có mâu thuẫn người mua muốn mua giá thấp còn người bán muốn bán giá cao. Với mức lãi 96 đồng/lít/kg xăng dầu năm vừa qua, Petrolimex vẫn đang phải làm nhiệm vụ bình ổn giá và là công cụ điều tiết của Nhà nước.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Bến xe miền Đông mới sẽ có khách sạn, trung tâm thương mại

Đầu tư chứng khoán: Tránh té nước theo mưa!

IMF cảnh báo giảm phát cản trở tăng trưởng toàn cầu

Bưởi Năm Roi cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng mỗi ha

Trao đổi với báo giới chiều 15/1, ông Trần Ngọc Năm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, trong năm 2013, lợi nhuận trước thuế ước tính của Tập đoàn đạt gần 2.000 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận xăng dầu bình quân của Petrolimex đạt khoảng 96 đồng/lít, hoạt động xăng dầu của các đơn vị đạt khoảng 8 triệu tấn m3. 

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 15.300 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt khoảng 10%. 

Hiện hệ thống Petrolimex có xấp xỉ 2.200 cửa hàng và 4.000 đại lý và tổng đại lý, chiếm khoảng 50% tổng số cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.

Petrolimex lãi 96 đồng/lít/kg xăng dầu.

Petrolimex lãi 96 đồng/lít/kg xăng dầu.

Thưa ông, ngoài thị trường nội địa, hai doanh nghiệp xăng dầu của Petrolimex đang hoạt động tại Lào và Singapore có kết quả kinh doanh như thế nào trong năm vừa qua?

Lợi nhuận trước thuế của công ty hoạt động tại Singapore khoảng 2 triệu USD, tính theo tiền Việt xấp xỉ khoảng 40-42 tỷ đồng. Ở thị trường Lào cũng đạt được khoảng 500.000 USD, tương ứng 10 tỷ đồng.

Petrolimex cũng đã có một số năm hoạt động ở thị trường Singapore nên việc phát triển quy mô được ổn định hơn. 

Trong khi đó, chúng tôi mới chỉ triển khai hoạt động kinh doanh 2 năm tại thị trường Lào thông qua việc mua lại doanh nghiệp Chevrol. Số lao động Việt Nam sang làm việc tại Lào rất ít, chủ yếu kế thừa lao động của doanh nghiệp cũ.

Với việc kế thừa doanh nghiệp này, với lượng vốn bỏ ra rất ít nhưng lợi nhuận đạt được rất tốt. Có một điều thú vị là ở thị trường Lào, những quy định tại Nghị định 84 lại được áp dụng rất sát. 

Vậy còn đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm (PJICO) và ngân hàng (PG Bank) vào lợi nhuận chung của Petrolimex thời gian qua như thế nào thưa ông?

Nhìn chung, các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính năm vừa rồi tương đối gặp khó khăn. Khi doanh nghiệp sản xuất tốt thì thực hiện các trách nhiệm bảo hiểm mới tốt lên. Vì vậy, giữa bối cảnh nền kinh tế chưa phục hồi, doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô và kết quả kinh doanh ở lĩnh vực bảo hiểm cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của PJICO đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực ngân hàng, không chỉ PG Bank mà các tổ chức tín dụng lợi nhuận đều bị tác động do nợ xấu tăng và tăng trưởng tín dụng yếu. Đặc biệt là chính sách lãi suất giảm trong khi hoạt động ngân hàng vẫn chủ yếu dựa vào huy động và cho vay.

Do doanh nghiệp khó khăn, ngân hàng phải trích lập dự phòng cho nợ xấu do đó, phần lợi nhuận mà PG Bank đóng góp được trong năm vừa rồi chỉ hơn 50 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác thì lợi nhuận tốt. Chẳng hạn như đầu tư vào công ty Castrol, vốn đầu tư thì ít, thực tế góp chỉ có 180 tỷ đồng, nhưng chiếm 35%, trong khi hoạt động của họ năm 2013 lãi 1.200 tỷ đồng.

Nhìn chung, hoạt động của Petrolimex ở các lĩnh vực khác qua các năm tương đối ổn định và có tăng trưởng do hoàn toàn hoạt động theo thị trường, không có sự can thiệp trực tiếp về chính sách giá như xăng dầu.

Năm 2013, trong khi doanh thu giảm thì lợi nhuận vẫn tăng, vậy Petrolimex đã thực hiện tiết giảm chi phí chủ yếu ở khâu nào?

Về doanh thu, giá xăng dầu trong nước được điều hành dựa theo biến động giá xăng dầu thế giới. Nếu giá thế giới có chiều hướng xuống thì giá trong nước giảm. Khi giá giảm đương nhiên doanh thu của doanh nghiệp có thể giảm theo, nhưng không đồng nghĩa với sản lượng bán của chúng tôi giảm. 

Năm 2013, trong cơ cấu giá bán, doanh nghiệp có lợi nhuận định mức 100 đồng – 300 đồng hoặc cũng có thể không có như thời điểm này. 

Đối với một doanh nghiệp có tổng quy mô vốn trên 15.000 tỷ đồng, chúng tôi có trách nhiệm phải bảo toàn vốn và mới đây lại có quy định, nếu để lỗ 2 năm liên tục thì Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, có lúc kinh doanh xăng dầu lỗ nhưng do chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Với mức lợi nhuận 96 đồng/lít/kg xăng dầu, liệu rằng lãnh đạo tập đoàn đã hài lòng với mức này?

Ngay trong bản thân mỗi con người cũng khó giải quyết được mâu thuẫn. Ở cương vị người tiêu dùng, bao giờ chúng ta cũng muốn mua rất rẻ còn nếu là người đi bán, thì muốn bán giá cao. Đó là mâu thuẫn trong nội tại mỗi người.

Nói lãi 96 đồng đã hài lòng chưa thì quả thật, chúng tôi không bình luận về cao hay thấp, tất nhiên tôi bán thì tôi muốn giá phải cao, tôi muốn phải 500 đồng/lít, nhưng không được, cái đó chỉ có thể trên thị trường Campuchia mà thôi. Còn ở Việt Nam, chúng ta còn phải thực hiện nhiều mục tiêu khác để ổn định vĩ mô.

Chúng tôi là doanh nghiệp Nhà nước, là công cụ điều tiết của Nhà nước, và sẽ phải thực hiện theo những chỉ đạo của Nhà nước, Nhà nước bảo cao thì giảm xuống, nhà nước bảo thấp thì điều chỉnh lên. 

30 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013

Với kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2013, kế hoạch lương thưởng của Petrolimex dự kiến như thế nào?

Với những doanh nghiệp như Petrolimex, khi kết thúc năm tài chính phải có quyết toán lương căn cứ vào sản lượng, báo cáo chủ sở hữu. Trong thông báo, chúng tôi căn cứ vào đơn giá tiền lương mà hiện tại tạm thời chưa được phê duyệt, mức lương bình quân là 6,5-7 triệu đồng.

Do là công ty đại chúng nên muốn thưởng phải được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tôi ví dụ, với cong ty cổ phần, có thể có lãi nhưng chưa chắc đã có thưởng. 

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể thông tin được về vấn đề này, phải chờ đại hội cổ đông vào tháng 4/2014. Nếu đại hội cổ đông không cho thưởng mà dành toàn bộ chia cổ tức thì 95% phải chuyển về cho SCIC. Nói là có lợi nhuận nhưng bản thân doanh nghiệp không hoàn toàn được sử dụng số lãi này.

Nếu không có thưởng, ông có lo rằng sẽ không động viên, khuyến khích được nhân viên giỏi ở lại cống hiến cho doanh nghiệp?

Nói ra có thể mang tính lý thuyết nhưng chắc là phải kêu gọi lòng yêu nước của các nhân tài. Mong các nhân tài sẽ yêu doanh nghiệp và ở lại với những doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của Nhà nước khá cao như Petrolimex.

Còn vấn đề thưởng thì đó là quyền của cổ đông, dù rằng chúng tôi cũng rất muốn giữ người tài.

Thế nhưng Đại hội cổ đông của Petrolimex năm ngoái hẳn là đã thông qua phương án trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng nếu hoàn thành chỉ tiêu kết quả kinh doanh đề ra thưa ông?

Hiện tại ở Petrolimex trong Điều lệ chưa quy định vấn đề thưởng khi vượt chỉ tiêu, mà vẫn thực hiện theo đúng chính sách chế độ. 

Đại hội năm ngoái có cho 30 tỷ đồng cho quỹ phúc lợi và khen thưởng, chúng tôi cũng đã rất tiết kiệm, có lẽ Tết cũng còn một ít.

Thanh tra Petrolimex trong 6 tháng đầu năm

Về kinh doanh tạm nhập tái xuất, vừa qua có vấn đề lợi dụng phương thức này để buôn lậu. Hiện tại công tác thanh tra đang được triển khai như thế nào thưa ông?

Vấn đề này có lẽ cơ quan hải quan, công an mới có thể đưa ra những đánh giá chính xác. Tuy nhiên, từ góc độ của một doanh nghiệp tham gia tạm nhập tái xuất xăng dầu, chúng tôi cũng đã tiếp nhận được không ít thông tin về buôn lậu nhất là khi thuế xuất nhập khẩu cao, và biết là có hiện tượng đó.

Với hoạt động kiểm tra tạm nhập tái xuất của các cơ quan chức năng, tôi cho là hoạt động bình thường. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Bởi chỉ có làm tốt khâu này, thì thị trường xăng dầu của Việt Nam mới phát triển lành mạnh, và không có lý do gì mà Petrolimex không ủng hộ. 

Năm vừa rồi, Bộ Công an cũng đã làm việc với các đơn vị thành viên của chúng tôi. Kết quả đó về mặt tổng thể, Bộ Công an sẽ có thông tin cụ thể, Petrolimex tin rằng đã làm tốt trách nhiệm của mình và tuân thủ những quy định của nhà nước trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất.

Tại thời điểm này, Thanh tra Chính phủ cũng đang trực tiếp thanh tra tại Petrolimex, đây là kế hoạch thanh tra định kỳ và theo kế hoạch thì sẽ thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2014. Tạm nhập tái xuất cũng là một trong những nội dung thanh tra và bản thân Petrolimex xác định, việc thanh tra này nhằm giúp thị trường tốt hơn.

Theo Vụ trưởng Vụ Thống kê giá Nguyễn Đức Thắng (Tổng cục Thống kê), trong năm 2013, giá xăng dầu được điều chỉnh 4 đợt tăng và 6 đợt giảm.

Tổng hợp cả năm, giá xăng tăng 120 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 120 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 340 đồng/lít. Với việc giá xăng dầu tăng 2,18% đã góp vào CPI chung 0,08%.
 
Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước