1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông trùm nội thất rút khỏi ban lãnh đạo "vua gỗ" Trường Thành

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Dương Quốc Nam rút khỏi HĐQT Gỗ Trường Thành từ ngày 1/3 với lý do cá nhân là "bận việc cá nhân, không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công".

Cụ thể, ông Dương Quốc Nam vừa gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF). Trong đơn, ông Nam thông báo vì bận công việc cá nhân, không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công nên xin rút khỏi ban lãnh đạo Gỗ Trường Thành từ ngày 1/3. 

Ông Nam sinh năm 1972, tham gia HĐQT Gỗ Trường Thành từ tháng 4/2020 sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên bầu. Ông Nam là nhà sáng lập hệ thống Phố Xinh, kinh doanh siêu thị nội thất. 

Ông trùm nội thất rút khỏi ban lãnh đạo vua gỗ Trường Thành - 1

Ông Dương Quốc Nam (Ảnh: HNG).

Sau khi ông Dương Quốc Nam xin rút, HĐQT Gỗ Trường Thành còn lại 7 thành viên, trong đó ông Mai Hữu Tín là Chủ tịch HĐQT. 

Năm 2022, Gỗ Trường Thành đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021. Công ty báo lãi sau thuế 6 tỷ đồng, gấp đôi năm trước.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của doanh nghiệp một thời gắn với danh hiệu "vua gỗ" đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Hiện tại, Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu TTF đóng cửa phiên 28/2 ở mức giá 4.200 đồng/cổ phiếu. Trong một tháng qua, cổ phiếu của Gỗ Trường Thành giảm giá hơn 10%.