1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nước nhiễm bẩn, không khí ô nhiễm - Dân Hà Nội di chuyển về ngoại thành mua “ngôi nhà thứ hai”

(Dân trí) - Kinh tế ngày càng phát triển đáng lẽ chất lượng sống ngày càng được nâng cao, nhưng tại hai đô thị lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hàng triệu người dân vẫn đang phải đối mặt với hai vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe là: Nước sinh hoạt bẩn và ô nhiễm không khí.

Trong mấy ngày gần đây, thông tin Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được nêu tên trong danh sách những thành phố lớn ô nhiễm không khí nhất thế giới thực sự mang tính báo động. Sáng 26/9, ứng dụng quan trắc không khí tự động tại 10.000 thành phố trên thế giới AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 về mức độ ô nhiễm. Theo bảng xếp hạng AQI (chỉ số chất lượng không khí) của Việt Nam, chỉ số AQI lên ngưỡng trên 200, chất lượng không khí thuộc ngưỡng xấu, rất có hại cho sức khỏe, nhóm nhạy cảm, người già, trẻ nhỏ cần hạn chế ra ngoài. Đặc biệt, ô nhiễm không khí do bụi mịn ở mức báo động, bụi mịn PM 2.5 chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gen.

Nước nhiễm bẩn, không khí ô nhiễm - Dân Hà Nội di chuyển về ngoại thành mua “ngôi nhà thứ hai” - 1
Người dân Hà Nội xếp hàng lấy nước sạch được chở đến bằng ô tô

Hệ thống quan trắc trong nước cũng ghi nhận mức độ ô nhiễm nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Trả tiền mua nước sạch mà phải dùng nước bẩn cũng là một trong những vấn đề đáng lo ngại tại thủ đô hiện nay.

Tại một số quận tại Hà Nội, người dân đang rất bức xúc với tình trạng nước sinh hoạt bẩn có mùi lạ. Theo xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren cao gấp gần 4 lần mức cho phép. Chính quyền đã khuyến cáo người dân chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.

Nguồn nước nhiễm bẩn, không khí ô nhiễm có tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người, mức độ nguy hiểm của nó tỉ lệ thuận với người mắc bệnh cấp và mãn tính như viêm phổi, bệnh đường ruột, ung thư ...Trước thực trạng này, người dân ở thành phố được coi là đáng sống nhất – Hà Nội – đang luôn trong tình trạng lo lắng cho vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chị Kiều Trang, nhân viên ngân hàng, 35 tuổi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, gia đình chị đã chuyển sang ăn nước khoáng đóng bình, tắm giặt dùng nước “sạch” đã qua một lần máy lọc nhưng vẫn không yên tâm, chị đã "sơ tán" hai con trai 5 tuổi và 3 tuổi về quê ngoại ở Việt Trì. Cuối tuần xong việc, vợ chồng chị cũng về "lánh nạn" mấy hôm.

Hà Nội chật chội, đông đúc, thời gian gần đây luôn nằm trong tình trạng báo động về ô nhiễm không khí và nhiễm bẩn nguồn nước khiến tôi rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Tôi đã mua cho mình một căn hộ condotel khoáng nóng ở ngoại thành để làm ngôi nhà thứ 2, lui tới mỗi dịp cuối tuần, lễ tết, được hít thở không khí trong lành, an tâm sử dụng nước sạch, thực phẩm sạch” - Anh Nam Trung, giám đốc công ty xây dựng tại Hà Nội cũng chia sẻ.

Trước tình trạng không khí ô nhiễm nặng cùng nguồn nước bị nhiễm bẩn nghiêm trọng, đại bộ phận người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội đã di chuyển về vùng ngoại ô như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương… đầu tư ngôi nhà thứ hai tránh xa khói bụi, ô nhiễm thành phố. Kéo theo đó, các dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven đô đang đón nhận được lượng cầu lớn, liên tục tạo nên cơn sốt. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến dự án tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ).

Nước nhiễm bẩn, không khí ô nhiễm - Dân Hà Nội di chuyển về ngoại thành mua “ngôi nhà thứ hai” - 2
Wyndham Lynn Times Thanh Thủy – Ngôi nhà thứ hai ven đô Hà Nội

Tọa lạc ngay trên mạch lõi khoáng nóng Thanh Thủy (Phú Thọ), tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy sở hữu vị thế “tựa sơn hướng thủy” vượng khí hợp phong thủy và tầm nhìn đắt giá, view toàn cảnh ra sông Đà - núi Ba Vì, mang đến một không gian xanh, trong lành, tiện ích đáng mơ ước. Đặc biệt, nguồn nước khoáng nóng này chứa nhiều khoáng chất tốt, có thể điều trị hiệu quả các bệnh về xương khớp, tim mạch, huyết áp, các bệnh về da và tâm lý, chất radon trong nước khoáng nóng Thanh Thủy còn có khả năng hạn chế, phòng ngừa bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, các căn hộ tại dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy đều được thiết kế tinh tế, sang trọng, gần gũi với thiên nhiên, toàn bộ mặt ngoài được sử dụng những tấm kính lớn giúp mở rộng không gian, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khí trời. Tại đây còn được trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất hiện đại theo tiêu chuẩn 5 sao, ứng dụng công nghệ căn hộ thông minh smarthome. Đặc biệt, 100% bể tắm Onsen tại dự án đều được dẫn nước khoáng nóng trực tiếp từ nguồn. Không những thế, tại đây còn sở hữu hơn 100 dịch vụ tiện ích đẳng cấp đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe của đa dạng đối tượng khách hàng ở nhiều độ tuổi, mang đến môi trường sống chất lượng với giá trị sống khác biệt.

Với vị trí chiến lược, dễ dàng di chuyển kết nối tới thủ đô Hà Nội và các tỉnh phụ cận nhờ hệ thống hạ tầng, giao thông hoàn thiện, đồng thời mang đậm chất sống xanh, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy không chỉ là ngôi nhà thứ 2, điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, tránh xa khói bụi và nguồn nước ô nhiễm nơi thủ đô những ngày cuối tuần mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.