1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhu cầu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế rất lớn

(Dân trí) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn cả trong nước cũng như những tác động từ thị trường gạo trên thế giới, song giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã ở mặt bằng chung các nước xuất khẩu gạo lớn. Hiện tại nhu cầu đối với gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế rất lớn.

Theo đánh giá Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh liên tục xảy ra nhưng sản xuất lúa năm 2010 dự kiến đảm bảo kế hoạch với sản lượng dự kiến khoảng 39 triệu tấn.
 
Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sản lượng 21,3 triệu tấn, tăng khoảng 400 nghìn tấn so với năm 2009. Việc tăng sản lượng tại khu vực này bù đắp số lượng giảm tại khu vực phía Bắc do các hiện tượng thiên tai trên.
 
Nhu cầu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế rất lớn - 1
Gạo Việt Nam được thị trường quốc tế đánh giá cao (ảnh minh họa)
 
Trên thế giới, thị trường gạo năm 2010 được nhận định là có nhiều diễn biến đảo chiều liên tục, khó lường. Thời điểm đầu năm, thị trường xuất khẩu tương đối trầm lắng do dự báo về nguồn cung gạo tăng bao gồm cả kế hoạch giải phóng gạo tồn kho của Chính phủ Thái Lan trước khi thu hoạch vụ mới và khả năng quay trở lại thị trường xuất khẩu của Ấn Độ.
 
Trong khi đó, một số nước nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam như Phillipines, Indonesia chưa thể hiện được nhu cầu nhập khẩu gạo. Các đơn hàng từ thị trường châu Phi, đặc biệt là khu vực Tây Phi đều với số lượng nhỏ, các khách hàng một mặt ép giá, một mặt đòi hỏi tiêu chuẩn gạo khắt khe, ảnh hưởng tiêu cực tới giá gạo xuất khẩu của Việt Nam.
 
Trước tình hình trên, ngày 30/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về việc mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo hàng hóa vụ hè thu. Chủ trương này đã góp phần tiêu thụ cũng như làm tăng giá mua lúa gạo hàng hóa theo hướng có lợi cho người trồng lúa. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng nỗ lực đàm phán để ký kết các hợp đồng với số lượng lớn.
 
Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 7/2010, giá gạo nội địa tại Việt Nam bắt đầu tăng mạnh một phần do việc triển khai thu mua tạm trữ đã phát huy hiệu quả, một phần do yếu tố tâm lý trước hiện tượng xuất khẩu gạo qua đường biên mậu và tình hình thiên tai dồn dập tại một số nước sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu lương thực lớn như Trung Quốc, Thái Lan, Pakistan, Nga và một số nước Tây Âu…
 
Giá gạo bắt đầu tăng mạnh kể từ tháng 8/2010, việc duy trì giá sàn xuất khẩu được thực hiện để giãn bớt tiến độ đăng ký hợp đồng phù hợp với năng lực cung ứng lúa gạo hàng hóa xuất khẩu.
 
Theo thông tin từ văn phòng Bộ Công Thương, tới ngày 15/9/2010, xuất khẩu gạo đạt 5,049 triệu tấn, giá bình quân là 424,24 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2009, về số lượng tăng 5,86% và giá trị xuất khẩu bình quân tăng 16,64 USD/tấn.
 
Hiện tại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã ở chung mặt bằng giá với gạo các nước xuất khẩu lớn như Thái Lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế rất lớn.
 
Tuy vậy, theo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, tình hình cung - cầu lương thực thế giới từ nay đến cuối năm và đầu năm 2011 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
 
Vì thế, các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội lương thực và các doanh nghiệp xuất khẩu đều cần phải theo dõi sát thông tin sản xuất, diễn biến cung - cầu lúa gạo trong và ngoài nước, tăng cường công tác dự báo, đẩy mạnh công tác phối hợp để kịp thời ứng phó với các biến động thị trường khi cần thiết.
 
LH