1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong

(Dân trí) - Các chuyên gia của Demographia nói vui rằng, nếu muốn mua nhà, mỗi gia đình Hong Kong phải nhịn ăn trong vòng 17 năm.

Demographia –website chuyên phân tích thị trường bất động sản của Mỹ vừa đưa ra danh sách top 10 địa điểm có giá nhà đất vào loại khó mua nhất thế giới.

Danh sách này được đưa ra dựa vào tỷ lệ giá bất động sản trung bình/mức thu nhập trung bình của người dân nơi đây. Đứng đầu danh sách là Hong Kong, mức giá nhà đất ở đây cao gấp 17 lần mức thu nhập bình quân của người dân.

Các chuyên gia của Demographia nói vui rằng, như vậy, nếu muốn mua nhà, mỗi gia đình Hong Kong phải nhịn ăn trong vòng 17 năm.

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 1

 

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Hong Kong đứng đầu danh sách này, theo thống kê, mức giá nhà đất ở Hong Kong đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 11 năm qua. Các thành phố xếp sau Hong Kong bao gồm:

2. Vancouver (Canada)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 2

3. Sydney (Australia)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 3

4. San Francisco (California, Mỹ)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 4

4. San Joe (California, Mỹ)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 5

6. Melbourne (Australia)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 6

7. London (Anh)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 7

8. San Diego (California, Mỹ)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 8

9. Oakland (California, Mỹ)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 9

 

10. Los Angeles (Mỹ)

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 10

Tiểu Bạch

 

“Nhịn ăn” 17 năm mới mua được nhà ở Hong Kong - 11