1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhiều tập đoàn Mỹ muốn đầu tư vào TPHCM

Sáng 22/7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải đã tiếp đoàn thương nhân Mỹ (do ông Nguyễn Cao Kỳ môi giới) sang tìm cơ hội đầu tư. Đại diện các tập đoàn Dye Golf, Salim Group, Quỹ Hưu trí và tư vấn Dallas (Texas) đều cho biết các ý định đầu tư nghiêm túc của mình vào TPHCM.

Ông Andy Dye III - Chủ tịch Tập đoàn Dye Golf nói: "Chúng tôi muốn đầu tư xây dựng 1 sân golf, 2 khách sạn cao cấp, 3 cao ốc văn phòng cho thuê, khu căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và phát triển khu đóng tàu Bason đạt đẳng cấp quốc tế...".

Còn Chủ tịch Tập đoàn Salim tại Mỹ khẳng định: "Việt Nam là điểm đầu tư chiến lược của chúng tôi. Đã đến lúc chúng tôi phải làm ăn ở Việt Nam".

Ông Lê Thanh Hải cho biết thêm hai lĩnh vực mà TPHCM đang ưu tiên kêu gọi đầu tư là công nghệ cao và phát triển hạ tầng giao thông đô thị, trong đó cả phát triển xe buýt, tàu điện ngầm và tàu điện trên cao.

"Chúng tôi đã thí điểm thành công hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Quý vị có thể đầu tư vào hạ tầng và đổi lại bằng một diện tích đất nhất định để xây dựng sân golf, khu thương mại hoặc công trình nào đó mà mình muốn" - ông Hải giải thích.

Sau khi nghe ông Lê Thanh Hải nói về hướng phát triển khu Thủ Thiêm, hai bên bờ sông Sài Gòn đoạn từ bến Nhà Rồng đến tận cầu Sài Gòn, các nhà đầu tư Mỹ ghi chép rất cẩn thận và cho biết muốn tham gia ngay từ đầu vào việc thiết kế đến xây dựng và phát triển khu này.

Dù kế hoạch phải trở về Mỹ chiều 23/7 nhưng các nhà đầu tư Mỹ đã quyết định hoãn lại một ngày để tiếp tục bàn thảo cụ thể với các sở Du lịch, Kế hoạch - Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc về khả năng thực hiện các dự án

Theo Thanh niên