1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhà lắp ráp iPhone ngừng sản xuất vì Trung Quốc chống Covid-19

Nhật Linh

(Dân trí) - Nhà lắp ráp iPhone Pegatron vừa đình chỉ sản xuất tại các nhà máy ở Thượng Hải và Côn Sơn (Trung Quốc) do chính sách kiểm soát Covid-19 của Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà lắp ráp iPhone ngừng sản xuất vì Trung Quốc chống Covid-19 - 1

Nhà lắp ráp iPhone Pegatron đã đình chỉ sản xuất tại các nhà máy ở Thượng Hải và Côn Sơn (Trung Quốc) (Ảnh: Bloomberg).

Pegatron cho biết việc phục hồi sản lượng ở các nhà máy này sẽ phụ thuộc vào thông báo từ chính phủ. Công ty đang tiếp tục đánh giá các tác động tài chính của việc ngừng sản xuất này.

Cả hai nhà máy lắp ráp iPhone tại Thượng Hải và Côn Minh của tập đoàn Đài Loan này đều đang trong tình trạng phong tỏa do Trung Quốc theo đuổi chiến dịch "zero Covid-19".

Pegatron đã chia các đơn hàng lắp ráp iPhone ở Trung Quốc với đối thủ đồng hương Foxconn và công ty Luxshare Precision Industry Trung Quốc. Hồi tháng 3, Foxconn cũng đã phải tạm ngừng một số công đoạn lắp ráp iPhone ở Thâm Quyến trong vài ngày vì những hạn chế liên quan đến Covid-19.

Hôm 11/4, Thượng Hải cho biết đã nới lỏng một phần tình trạng phong tỏa trên toàn thành phố, tuy nhiên phần lớn người dân vẫn bị hạn chế đi lại. Lãnh đạo chính quyền địa phương tuyên bố sẽ tiếp tục các biện pháp kiểm soát dịch bùng phát. Việc phong tỏa kéo dài nhiều tuần ở Thượng Hải đã gây ra tình trạng thiếu lương thực và đe dọa đẩy chuỗi cung ứng vốn đã mong manh vào tình trạng hỗn loạn hơn.

Các vụ phong tỏa trên diện rộng của Trung Quốc đang ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nơi sản xuất hầu hết các thiết bị điện tử từ iPhone, đến máy tính xách tay, máy tính để bàn.

Mặc dù nhiều nhà máy quan trọng nhất ở các thành phố như Thượng Hải vẫn tiếp tục hoạt động song tình trạng ùn tắc trong khâu hậu cần đang ngày càng trầm trọng khiến các lô hàng linh kiện bị tắc nghẽn, làm hàng tồn kho cạn kiệt đến mức một số nhà sản xuất như Pegatron chỉ còn vài tuần dự trữ, theo ước tính của Trendforce.

Theo Bloomberg