1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ồ ạt tuyển người cho sản phẩm mới

Nhật Linh

(Dân trí) - Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) do Foxconn điều hành đang chạy đua để tuyển 20.000 công nhân chuẩn bị cho đợt ra mắt sản phẩm mới của Apple.

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ồ ạt tuyển người cho sản phẩm mới - 1

Nhà máy Foxconn ở Trung Quốc đang thiếu hụt lao động khá lớn và hàng tuần cần khoảng 20.000 lao động (Ảnh: VCG).

Nói với Global Times, một giám đốc tuyển dụng của nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu cho biết nhà máy đang đưa ra mức thưởng từ 7.000 - 8.000 nhân dân tệ (tương đương 25 - 28,5 triệu đồng) cho việc giới thiệu công nhân nếu nhà máy thuê các ứng viên đó trong vòng tuyển dụng sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Người quản lý giấu tên này cho biết, nhu cầu đối với lao động mới luôn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết do các nhà máy tăng cường nỗ lực hoàn thành các đơn hàng. "Năm ngoái, tiền thưởng cho người giới thiệu còn lên đến 10.000 nhân dân tệ", ông cho biết.

Theo ông này, hiện tại nhà máy thiếu hụt lao động khá lớn và hàng tuần cần khoảng 20.000 lao động. Đặc biệt nhóm lắp ráp iPhone đang thiếu lao động trầm trọng.

Theo trang web tuyển dụng của Foxconn, các nhà máy của hãng này ở Langfang (tỉnh Hà Bắc), Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) và Taiyuan (tỉnh Sơn Tây) đều đang rầm rộ tuyển dụng lao động.

Trong đợt nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 1 tuần vừa qua, hầu hết các nhà máy ở Trung Quốc đều tạm nghỉ, nhưng theo Foxconn, gần 100.000 công nhân ở nhà máy Trịnh Châu vẫn ở lại làm việc do dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2022. Ngoài tiền lương và tiền làm thêm giờ, những công nhân ở lại nhà máy còn được nhận thêm tối đa 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) như một khoản tiền thưởng Tết.

Sự phổ biến của iPhone 13 đã góp phần khiến cho các nhà máy của Foxconn phải tăng cường sản xuất. Theo thống kê của Canalys, các lô hàng điện thoại thông minh ở Apple tại Trung Quốc trong quý IV/2021 đã đạt 21,5 triệu chiếc. Đây là lần đầu tiên, thương hiệu công nghệ Mỹ giành lại vị trí dẫn đầu doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc kể từ năm 2015.

"Apple đã chứng kiến hiệu suất tiêu thụ iPhone chưa từng có ở Trung Quốc đại lục. Chuỗi cung ứng của Apple đang bắt đầu hồi phục nhưng họ vẫn phải cắt giảm sản lượng trong quý IV do thiếu hụt các thành phần quan trọng và có thể không sản xuất đủ iPhone để đáp ứng nhu cầu", nhà phân tích Sanyam Chaurasia của Canalys cho biết.

Ngoài iPhone, các trang thương mại điện tử của Trung Quốc cũng khan hiếm nguồn cung iPad. Tờ Beijing Business Today cho biết không hề có tồn kho iPad mini và iPad Pro (11 inch) trên trang JD.com.

Theo Bloomberg, Apple đang dự kiến ra mắt mẫu iPhone 5G giá rẻ vào ngày 8/3 tới. Ngoài ra, hãng này cũng sẽ ra mắt một phiên bản iPad cập nhật. TrendForce cho biết Apple sẽ sản xuất khoảng 243 triệu chiếc iPhone trong năm 2022, tăng 5,4% so với năm 2021.

Theo Global Times