1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngân hàng Nhà nước kêu gọi “hiến kế” hạn chế tiền mặt

Ngày 16/11, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức đưa vấn đề hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trên thị trường ra xin ý kiến của độc giả. Đây là một sự cầu thị cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống dễ dàng hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay việc sử dụng tiền mặt để thanh toán trong nền kinh tế là khá phổ biến, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội. Đó là chi phí tốn kém về vấn đề in ấn, vận chuyển sử dụng tiền, hạn chế về hiệu quả sử dụng vốn cũng như khó kiểm soát những giao dịch tiền mặt không hợp pháp.

 

Trong thời gian tới, Chính phủ dự định ban hành Nghị định quy định về thanh toán bằng tiền mặt nhằm mục đích hạn chế những ảnh hưởng không tốt nêu trên của việc sử dụng tiền mặt đối với nền kinh tế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

 

“Để Nghị định này khi ban hành có tính khả thi cao khi đưa vào triển khai trong thực tế, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin lấy ý kiến của các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác về một số vấn đề liên quan đến việc hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế”, Ngân hàng Nhà nước đặt vấn đề.

 

Theo đó, các trọng tâm mà Ngân hàng Nhà nước muốn hướng độc giả cho ý kiến là:

 

Thứ nhất: Nhà nước có cần dùng biện pháp hành chính để hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế không?

 

Thứ hai: Nhà nước cần có biện pháp hành chính để hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, thì đối tượng cần quản lý là những đơn vị, tổ chức nào?

 

Thứ ba: Nhà nước có cần quy định cụ thể mức tiền là bao nhiêu thì không được thanh toán bằng tiền mặt không? nếu có thì mức tiền này là bao nhiêu?

 

Thứ tư: Nhà nước có cần quy định cụ thể những khoản thanh toán nào thì được dùng tiền mặt để chi trả không?

 

Thứ năm: Nhà nước có cần quy định các đơn vị phải khống chế mức tiền mặt tồn lại cuối ngày tại quỹ của đơn vị đó không?...

 

Theo Trịnh Minh Đức
VnEconomy