1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngân hàng bầu Hiển sắp có "rể ngoại"?

Thảo Thu

(Dân trí) - "Chúng tôi đã và đang tiếp cận với một số nhà đầu tư, với chiến lược 3-5 năm. Trong năm nay hoặc đầu năm sau, chúng ta sẽ có những "chàng rể" đồng hành trong ngắn và trung hạn", bầu Hiển thông tin.

SHB ôm 32.000 tỷ đồng trái phiếu, bầu Hiển khẳng định "không có rủi ro"

Tại họp đại hội cổ đông của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã chứng khoán: SHB) tổ chức chiều 11/4, Tổng giám đốc Ngô Thu Hà đã thông tin về khoản chứng khoán đầu tư đến ngày đáo hạn trị giá 32.000 tỷ đồng tại nhà băng này. Cụ thể, khoản này gồm 19.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, chiếm gần 60%; 1.120 tỷ đồng trái phiếu của một số tổ chức tín dụng, chiếm 3,5% và 13.000 tỷ đồng trái phiếu của các tổ chức kinh tế khác.

Trong hơn 13.000 tỷ đồng trái phiếu của các tổ chức kinh tế nêu trên có 60% thuộc mảng năng lượng tái tạo có kỳ hạn 3-5 năm, 40% là mảng bất động sản và xây dựng liên quan đến một số dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà ở.

Theo thông tin từ Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) nói các cổ đông có thể yên tâm về khoản trái phiếu của các tổ chức kinh tế và khẳng định "không có rủi ro về trái phiếu".

Ngân hàng bầu Hiển sắp có rể ngoại? - 1

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB tại phiên họp (Ảnh: TT).

Sắp có "rể ngoại"?

Một cổ đông khác thắc mắc câu chuyện room ngoại tại nhà băng này. Bầu Hiển cho biết SHB đã có nhiều đơn vị đến "dạm ngõ". Tuy nhiên, việc lựa chọn đòi hỏi quá trình dài, các đối tác cũng cần có khả năng tài chính tốt.

"Chúng tôi đã và đang tiếp cận với một số nhà đầu tư, với chiến lược 3-5 năm. Trong năm nay hoặc đầu năm sau, chúng ta sẽ có những "chàng rể" đồng hành trong ngắn và trung hạn", bầu Hiển thông tin.

Năm ngoái, tại phiên họp thường niên, cổ đông ngân hàng này đặt câu hỏi xoay quanh kế hoạch xây dựng trụ sở chính tại "đất vàng" 3 mặt tiền trên phố Lý Thường Kiệt. Bầu Hiển khi đó cho biết mong muốn ngân hàng sớm có trụ sở khang trang. Tuy nhiên, năm nay, khu đất thổ cư diện tích 2.200m2 vẫn chưa thể tiến hành xây dựng do vướng về vấn đề chiều cao.

Ông nói: "Sắp tới, nếu được cấp phép chỉ được xây 8 tầng thì chúng tôi cũng xây. Năm sau, quý cổ đông sẽ chứng kiến lễ khởi công xây trụ sở chính".

Đến hết quý I, lợi nhuận SHB ước đạt 3.600 tỷ đồng, theo tiết lộ từ Tổng giám đốc Ngô Thu Hà. Hạn mức tín dụng SHB được Ngân hàng Nhà nước cấp đầu năm là 7,9%, tới hết tháng 3, tăng trưởng tín dụng đã đạt gần 6%. Năm nay, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 18%. Bầu Hiển bỏ ngỏ khả năng chia cổ tức bằng tiền.

Bầu Hiển hôm nay thông tin về thương vụ bán vốn tại SHB Finance. "Dự kiến trong tháng 4 sẽ thực hiện xong thủ tục, tháng 5 sẽ thực hiện giao tiền và đối tác sẽ đặt trước 50%; 3 năm sau sẽ trả nốt 50% còn lại và họ vào quản trị điều hành", bầu Hiển nêu. Không nói cụ thể mức thỏa thuận nhưng ông tiết lộ "giá trị cao nhất trong số các thương vụ tài chính Việt Nam thoái vốn ra nước ngoài".

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT với cựu CEO Nguyễn Văn Lê 

Năm nay, ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên HĐQT và ông Võ Đức Tiến - Phó chủ tịch HĐQT không thể tiếp tục tham gia hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 vì lý do sức khỏe.

HĐQT SHB trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ với 2 thành viên trên và thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Các nhân sự được bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm bà Ngô Thu Hà, ông Đỗ Đức Hải - Giám đốc SHB Vạn Phúc, ông Phạm Viết Dần - Thành viên HĐTV Công ty Tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) và ông Haroon Anwar Sheikh.