1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

NCB bất ngờ thay Chủ tịch HĐQT, người mới là "nữ tướng" 8X đình đám

(Dân trí) - Bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Sungroup, được đại hội đồng cổ đông bầu làm Chủ tịch HĐQT NCB thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng tại phiên họp bất thường chiều nay (29/7).

Chiều nay (29/7), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã chứng khoán: NVB) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của NCB dự kiến diễn ra vào 14h ngày 23/7. Tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp và phát sinh sự cố kỹ thuật, ngân hàng đã công bố hoãn họp và lùi vào chiều 29/7.

NCB bất ngờ thay Chủ tịch HĐQT, người mới là nữ tướng 8X đình đám - 1

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Tân Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB).

Tại cuộc họp chiều nay, đại hội đồng cổ đông ngân hàng đã bầu bổ sung vào hội đồng quản trị NCB hai gương mặt mới là bà Bùi Thị Thanh Hương và bà Trương Lệ Hiền.

Theo đó, bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Sungroup, đã được bầu làm Chủ tịch NCB thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng. Còn ông Dũng lùi về làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, Hội đồng quản trị NCB hiện có 5 thành viên gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Phạm Thế Hiệp, ông Kido Tamaki, bà Bùi Thị Thanh Hương và bà Trương Lệ Hiền.

Trước khi sang làm Tổng giám đốc của Sun Group (ngày 1/1/2019), bà Bùi Thị Thanh Hương là Phó tổng giám đốc phụ trách khối Tài chính Chiến lược của TPBank. 

Bà Hương sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (CFVG). Bà cũng được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập năm 2005 của CPA.

Bà Hương là người có nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng khi từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tại TPBank, bà nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc từ tháng 9/2014.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc dân tăng trần 10% lên 20.900 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch hôm nay.

Khối lượng giao dịch đạt gần 13 triệu đơn vị trong khi thanh khoản của cổ phiếu NVB trong các phiên khác thông thường chỉ khoảng 3-6 triệu đơn vị.

Từ đầu tháng 7 đến nay, cổ phiếu NVB ghi nhận khối lượng lớn được sang tay theo phương thức thỏa thuận. Chỉ trong 1 tháng, hơn 117 triệu cổ phần đã được trao tay theo phương thức thỏa thuận với giá trị hơn 2.300 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch này tương đương với gần 30% vốn cổ phần ngân hàng.

NCB có vốn điều lệ chỉ hơn 4.100 tỷ đồng. Vừa qua, ngân hàng đã có nghị quyết về việc triển khai bán 150 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng thêm 1.500 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng.

Chia sẻ tại cuộc họp, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB Bùi Thị Thanh Hương cam kết: "Nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra cho Hội đồng quản trị, ban điều hành của NCB. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng với việc bổ sung nguồn lực, củng cố đội ngũ, Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ giúp NCB thúc đẩy tái cấu trúc mạnh mẽ, tăng trưởng và phát triển, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho ngân hàng cũng như lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư".