1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ áp lệnh cấm mới với rượu, xì gà và khách sạn Cuba

Hương Vũ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh cấm công dân Mỹ nhập khẩu rượu, thuốc lá Cuba vào Mỹ.

Ngày 23/9, Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấm du khách nước này ở tại các cơ sở do chính phủ Cuba sở hữu.

“Bộ Tài chính sẽ cấm người Mỹ lưu trú tại những cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ Cuba. Chúng tôi cũng hạn chế hơn nữa việc nhập khẩu rượu và thuốc lá Cuba”, Tổng thống Mỹ nói.

Mỹ áp lệnh cấm mới với rượu, xì gà và khách sạn Cuba - 1

Kể từ khi nhậm chức tháng 1/2017, Tổng thống Trump đã thắt chặt các hạn chế đối với Cuba mà ông Obama đã nới lỏng. Ảnh: Getty

Dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, Reuters cho biết, công dân Mỹ vẫn được phép mua rượu rum và xì gà khi du lịch tại Cuba nhưng không được mang các sản phẩm về nước.

Lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến hơn 430 khách sạn thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi đơn vị nhà nước ở Cuba. Mỹ còn siết chặt hạn chế đối với những cuộc gặp công việc, sự kiện biểu diễn và thi đấu thể thao với Cuba.

Gói lệnh cấm hiện chưa gây ra thiệt hại kinh tế trên thực tế đối với đảo quốc Caribe. Đến nay, Havana chưa cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh để ứng phó đại dịch Covid-19.

Tháng 6/2019, chính quyền Trump siết hạn chế đi lại với Cuba, loại bỏ hình thức đi lại theo nhóm với mục đích giáo dục. Họ cũng không cho phép tàu chở khách, tàu giải trí, máy bay tư nhân và công ty đến Cuba. Mỹ nói rằng động thái này nhằm gây áp lực hơn nữa đối với chính phủ Cuba vì họ ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo Reuters, lệnh cấm mới nhất của ông Trump nhằm tác động đến nhóm cử tri người Mỹ gốc Cuba ở bang chiến trường Florida. Kể từ năm 2017, nhà lãnh đạo Mỹ đã bắt đầu đảo ngược chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba dưới thời người tiền nhiệm.

Theo các trợ lý của ông Trump, lập trường cứng rắn với Cuba được đón nhận tích cực trong cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Nam Florida. Đây là nhóm cử tri có sức tác động lớn tại bang và cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Kể từ năm 1924 đến 2016, không một ứng viên đảng Cộng hòa nào giành được chức tổng thống mà không thắng ở bang Florida kể từ năm 1924.