1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thừa Thiên- Huế:

Mở rộng kho xăng dầu tại cảng Chân Mây lên 30.000 m3

(Dân trí) - Kho cảng xăng dầu tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế) dự kiến sẽ được khởi công mở rộng vào cuối tháng 6 này với sức chứa 30.000 m3, gấp hơn 4 lần trước đó. Đây là kho xăng dầu trung chuyển từ nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Mở rộng kho xăng dầu tại cảng Chân Mây lên 30.000 m3  - 1
Mô hình Kho xăng dầu tại cảng Chân Mây sau khi được mở rộng lên 30.000 m3.
 
Sáng nay (3/6), Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản thống nhất với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo các công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về kế hoạch triển khai thực hiện hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Cụ thể, Tổng công ty Dầu Việt Nam sẽ triển khai khởi công xây dựng mở rộng kho cảng và cảng nhập xăng dầu vào cuối tháng 6/2010 với sức chứa từ 7.000 m3 nâng lên thành 30.000 m3 tại cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Tổng công ty này sẽ lập kế hoạch nhập khẩu xăng dầu vào cảng Chân Mây.

Đối với dự án xi măng Long Thọ II sẽ giao cho Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư và liên doanh với một công ty của tỉnh Thừa Thiên- Huế thực hiện...

Ngoài ra, lãnh đạo 2 bên cũng thống nhất giao cho Ban kế hoạch của PVN và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên- Huế dự thảo lại Biên bản ghi nhớ mới về các nội dung thỏa thuận hợp tác để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đại Dương