Mất căn hộ nửa triệu USD vì doanh nghiệp bội tín
Chủ đầu tư Pasteur Court, một trong những khu căn hộ đắt giá nhất TPHCM, đơn phương hủy hợp đồng và không bàn giao nhà dù khách hàng đã đặt cọc cả trăm nghìn USD trong bối cảnh giá căn hộ leo thang.
Tháng 9/2003, thị trường địa ốc vẫn đóng băng. Dù nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố (gần ngã tư Nguyễn Đình Chiểu- Pasteur quận 3), nhưng giá bán căn hộ Pasteur Court cũng chỉ hơn 1.700 USD/m2. Mất một thời gian dài Vạn Thịnh Phát mới bán hết gần 200 căn hộ tại đây.
Bà Lê Thanh Hiền đã đồng ý bỏ ra số tiền tương đương 239.000 USD để mua căn hộ 137 m2 trên tầng 14 với lời hứa được giao nhà vào tháng 12/2005. Cho đến khi bà đóng 119.640 USD thì Công ty Vạn Thịnh Phát không yêu cầu đóng tiếp tiền nữa. Sau nhiều lần hỏi, bà Hiền được trả lời cứ yên tâm chờ.
Bất ngờ đến tháng 12/2006, Vạn Thịnh Phát gửi thư đến nhiều khách hàng, trong đó có bà Hiền đề nghị hủy hợp đồng và xin bồi thường tương đương số tiền bà đã đóng. Vạn Thịnh Phát dựa vào điều khoản hợp đồng “nếu Vạn Thịnh Phát tự ý hủy bỏ hợp đồng hứa mua - hứa bán thì phải thanh toán cho bên bà Hiền gấp hai lần số tiền đã nhận”.
Giải thích lý do hủy hợp đồng, Giám đốc Công ty Vạn Thịnh Phát Ngô Thanh Nhã chỉ nói "vì nhiều lý do" chứ không đưa ra một lý do cụ thể nào. Vạn Thịnh Phát còn nhiều lần trả lời miệng với bà Hiền và các khách hàng khác rằng, họ hủy hợp đồng vì “công ty thay đổi chiến lược kinh doanh, khu này sẽ dành cho thuê, chất lượng chưa đảm bảo nên chưa giao”.
Trong buổi hòa giải tại Văn phòng khiếu nại người tiêu dùng, bà Lê Thị Thùy Trang, Giám đốc tiếp thị Công ty Vạn Thịnh Phát đề xuất, cho bà Hiền thuê 2 năm đầu với giá ưu đãi, sau đó nếu bán sẽ ưu tiên bán cho bà.
Một khách hàng mua căn hộ tại Pasteur Court bức xúc: “Nếu giá căn hộ tại đây không lên gấp ba lần giá ban đầu liệu Công ty Vạn Thịnh Phát có dám hủy hợp đồng không?”.
Giá căn hộ tại Pasteur Court từ 3 tháng nay là trên 60 triệu đồng/m2 và căn hộ của bà Hiền đăng ký mua hiện có giá không dưới 500.000 USD. Còn cho thuê căn hộ có vị trí, diện tích tương đương giá cũng lên đến 3.000-4.000 USD/tháng.
Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản TPHCM thừa nhận, đây là một tiền lệ xấu và chưa bao giờ xảy ra tại thành phố, ngay cả những chủ đầu tư “chây lì” nhất cũng chỉ chậm bàn giao hay giao nhà chất lượng thấp hơn hợp đồng chứ không làm như Vạn Thịnh Phát.
Ông Trịnh Hoàng Đức, Giám đốc Công ty Môi giới địa ốc Đức An thì lo ngại: “Chúng tôi cũng bị vạ lây nếu khách hàng biết Vạn Thịnh Phát “thắng” trong vụ này. Vạn Thịnh Phát làm được thì các chủ đầu tư khác cũng có thể làm khi họ thấy giá lên cao và có lợi”.
Ông Đức còn dẫn chứng bằng hàng loạt hợp đồng mẫu mua bán căn hộ chung cư, trong đó điều khoản bồi thường rất ít hoặc không đề cập đến việc căn hộ đã xây xong nhưng chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng và bồi thường như Công ty Vạn Thịnh Phát.
Theo Hà Phan
Báo Tiền phong