1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lần đầu tiên Tổng điều tra kinh tế thu thập số liệu tổ chức phi chính phủ

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Tổng điều tra kinh tế thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhằm đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ kinh tế của nước ta.

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn tới, với những khó khăn, thách thức, Việt Nam cần có cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, tạo động lực tiếp tục thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Để thực hiện được điều này, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, toàn diện về các mặt hoạt động kinh tế - xã hội để các cấp, các ngành có căn cứ xây dựng chính sách, quản lý điều hành, giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động chung của xã hội luôn là đòi hỏi bức thiết.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 7/2017, ngành Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước.

Đây là lần thứ 5 ngành Thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế (các cuộc Tổng điều tra trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012).

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này cũng được sử dụng để tính toán chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như những chỉ tiêu thống kê chủ yếu năm 2016.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 về cơ bản sẽ kế thừa nội dung, phạm vi các cuộc Tổng điều tra trước để đảm bảo tính so sánh của số liệu.

Trong cuộc Tổng điều tra lần này, Tổng cục Thống kê sẽ sử dụng tối đa nguồn thông tin hồ sơ hành chính từ ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác như y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông.

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3 – 5/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn hai, đã bắt đầu từ tháng 7/2017 và thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2017.

Và để khởi động cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế 2017, Ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tổ chức “Lễ ra quân giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2017”.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, ông Nguyễn Bích Lâm cho biết: “Cuộc TĐT Kinh tế được tổ chức 5 năm/lần, đây là 1 trong 3 cuộc TĐT có quy mô lớn, thu thập đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các hộ kinh doanh. Do tính chất quan trọng của cuộc TĐT, BCĐ tỉnh cần làm tốt vai trò hướng dẫn triển khai đúng theo kế hoạch đã đề ra của cuộc TĐT, làm tốt công tác tuyên truyền với các hộ cá thể, cơ sở tôn giáo về cuộc TĐT để họ phối hợp với các điều tra viên nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác.”

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phát biểu chỉ đạo triển khai TĐT giai đoạn 2
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phát biểu chỉ đạo triển khai TĐT giai đoạn 2

“Nêu cao tinh thần trung thực, tính trách nhiệm khi triển khai thu thập thông tin trên địa bàn điều tra, làm tốt quy trình từ ghi phiếu điều tra, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả cho BCĐ nhập phiếu điều tra cung cấp cho BCĐ các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin của các điều tra viên làm đúng theo quy trình hướng dẫn, nhằm nâng cao chất lượng phiếu điều tra.”, ông Lâm cho biết thêm.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng cũng tin rằng, tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành cuộc TĐT nghiêm túc, chất lượng và đúng tiến độ.

Sau Lễ ra quân, các đại biểu cùng dự điều tra thực địa 02 hộ sản xuất kinh doanh cá thể và chùa Quỳnh thuộc xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng.

Phỏng vấn tại chùa Quỳnh, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng
Phỏng vấn tại chùa Quỳnh, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này sẽ phác họa bức tranh đầy đủ giúp cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Thế Hưng