1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lần đầu tiên khách hàng có thể tự định giá sản phẩm trên kangarooshopping

Trường Thịnh

(Dân trí) - Lần đầu tiên khách hàng có thể tự trả giá cho sản phẩm của Kangaroo trên trang thương mại điện tử của hãng.

Số tiền chênh lệch giữa giá sàn của sản phẩm với giá mà khách hàng định giá sẽ được Kangaroo quy đổi thành quỹ gạo để ủng hộ cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Lần đầu tiên khách hàng có thể tự định giá sản phẩm trên kangarooshopping - 1

Tính năng đặc biệt trên kangarooshopping cho phép người tiêu dùng có thể tự định giá sản phẩm mà mình sẵn sàng mua. Đây là một trải nghiệm mới về mua sắm online mà Kangaroo đang tiên phong xây dựng và chuyển đổi hệ thống từ các kênh bán hàng truyền thống. Theo đó, chương trình đấu giá sẽ bắt đầu vào 0h00 ngày 8/8 với sản phẩm duy nhất được Kangaroo áp dụng là chiếc nồi điện đa năng dung tích lớn 5l phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau như lẩu, nướng, chiên, xào, hấp... Tuy nhiên, chỉ 508 sản phẩm đầu tiên sẽ được tặng kèm vỉ hấp và khay nướng đa năng.

Lần đầu tiên khách hàng có thể tự định giá sản phẩm trên kangarooshopping - 2

Hãng sẽ đưa ra mức giá trần và giá sàn của sản phẩm, người tiêu dùng có thể đặt mua với giá bất kỳ trong khoảng này. Đại diện Kênh thương mại điện tử của Kangaroo cho hay "việc để người dùng tự trả giá sẽ là một trải nghiệm mới cho người tiêu dùng khi mua sắm trên trang thương mại điện tử của Kangaroo. Mua sắm hiện đại là mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái, hài lòng và yên tâm với sản phẩm và mức chi phí phù hợp với mức kinh tế của cá nhân. Toàn bộ số tiền chênh lệch thu được sẽ được chúng tôi chuyển thành quỹ gạo để dành tặng cho cộng đồng cư dân đang bị ảnh hưởng bởi giãn cách theo Chỉ thị 16."

Sau chiến dịch 1800 máy lọc nước 0 đồng thì đây sẽ tiếp tục là một chiêu khuyến mại mới mà Kangaroo áp dụng, hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm ấn tượng cùng với mức giá rất hấp dẫn nhằm trợ giá cho người tiêu dùng trong giai đoạn toàn bộ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi Covid 19. Năm 2020 khi dịch Covid bùng phát tại Hà Nội, Kangaroo cũng đã trao tặng hơn 30 tấn gạo tới cộng đồng và năm nay Kangaroo cũng vừa đồng hành cùng Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trao tặng gạo tới các cụm dân cư bị cách ly tại phường Chương Dương và Phúc Tân Hà Nội, Quỹ sẽ tiếp tục tiến hành "tặng gạo trao yêu thương" tới nhiều hơn các khu vực bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội.

Chi tiết tham khảo https://kangarooshopping.vn/noi-lau-da-nang-kangaroo-kg5egh.html