1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kiên Giang:

Kiên Giang kiến nghị cho người Việt vào casino Phú Quốc thêm 3 năm

Nguyễn Hành

(Dân trí) - UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Tài chính xem xét tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino Phú Quốc đến hết ngày 7/1/2025.

Ngày 3/10, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ký báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình hoạt động của casino sau 3 năm thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại Phú Quốc.

Từ kết quả bước đầu của casino tại Phú Quốc, mà cụ thể là dự án casino do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Tài chính xem xét tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino đến hết ngày 7/1/2025.

Casino do công ty trên làm chủ đầu tư bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2019 với tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng, từ khi đi vào hoạt động, dự án đã tạo một bước đột phá cho Phú Quốc phát triển đúng theo định hướng quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Dự án còn tạo điều kiện cho Phú Quốc thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam và quốc tế được vào chơi casino tại đây và được xem là một sản phẩm du lịch của Phú Quốc, để giữ chân du khách lưu lại trong thời gian dài.

Kiên Giang kiến nghị cho người Việt vào casino Phú Quốc thêm 3 năm - 1

Kiên Giang đề xuất Bộ Tài chính xem xét cho kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào casino đến hết 7/1/2025 (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tính từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, casino Phú Quốc đã nộp ngân sách nhà nước hơn 236 tỷ đồng, bao gồm tiền thu được từ bán vé cho người Việt Nam vào chơi casino.

Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, hoạt động kinh doanh casino đã hỗ trợ phát triển du lịch, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động, điều này thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Từ khi casino Phú Quốc mở cửa có trên 240.000 lượt khách đến Phú Quốc tham gia trò chơi tại casino, trong đó có hơn 150.000 lượt khách là người Việt Nam với số tiền bán vé cho khách Việt 141 tỷ đồng.

Trong suốt thời gian casino hoạt động đảm bảo vấn đề an ninh trật tự. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, xảy ra 3 vụ nhân viên cấu kết với khách chơi gian lận khi tham gia đánh bạc. Các vụ việc này đã bị Công an TP Phú Quốc điều tra, xử lý.