1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các thuộc cấp

(Dân trí) - Ngày 21/4, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét đối với 3 bị can, trong đó có nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là Trần Trọng Phúc.

 
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các thuộc cấp.
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các thuộc cấp.

Cụ thể, các ông Trần Trọng Phúc (53 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt), Trần Minh T

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

hái (39 tuổi, nguyên kế toán chuyên quản Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt), Tạ Văn Cần (52 tuổi, nguyên kế toán trưởng Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt) đã bị cơ quan CSĐT Bộ CA tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ về hành vi của các vị cán bộ này có liên quan đến những sai phạm tại Công ty Bảo Việt Bến Tre từ năm 2009.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2009-2011, Công ty Bảo Việt Bến Tre duyệt chi hoa hồng cho đại lý với số tiền lên đến khoảng 4,5 tỉ đồng. Việc duyệt chi này diễn ra trong một thời gian dài nhưng các cán bộ trên đã không kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình để xử lý.
 
Và khi các thuộc cấp trình lên, các bị can này vẫn xem xét, duyệt quyết toán cho việc chi hoa hồng, dẫn đến thất thoát tiền của Nhà nước. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, việc thực hiện bảo hiểm xe cơ giới không được chi hoa hồng bảo hiểm cho các đại lý.
Tuấn Hợp
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước