1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng trên vùng 1.300 điểm

Mai Chi

(Dân trí) - VN-Index vẫn giữ được ngưỡng 1.300 điểm, hoạt động giao dịch sôi động ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, dòng tiền ngoại vẫn không ngừng rút ròng khỏi thị trường.

Không nằm ngoài dự kiến, sau 2 năm trở lại với ngưỡng 1.300 điểm, thị trường rung lắc mạnh. Áp lực chốt lời là không tránh khỏi. VN-Index trong suốt phiên 13/6 vận động quanh ngưỡng tham chiếu, phần lớn thời gian đạt trạng thái tăng nhưng kết phiên lại đóng cửa ngay sát mốc 1.300 điểm.

Theo đó, sau đợt khớp lệnh ATC, chỉ số đại diện sàn HoSE chỉ nhích nhẹ 1,32 điểm tương ứng 0,1% lên 1.301,51 điểm; HNX-Index tương tự cũng chỉ tăng 0,05 điểm tương ứng 0,02% còn UPCoM-Index điều chỉnh 0,12 điểm tương ứng 0,12%.

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía các mã tăng giá. Thống kê cho thấy có 461 mã tăng giá trên 3 sàn, với 28 mã tăng trần, trong khi phía giảm có 363 mã, 12 mã giảm sàn.

Thanh khoản đạt 891,33 triệu cổ phiếu tương ứng 23.073,77 tỷ đồng trên HoSE; 73,71 triệu cổ phiếu tương ứng 1.562,46 tỷ đồng trên HNX và 60,02 triệu cổ phiếu tương ứng 963,05 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng trên vùng 1.300 điểm - 1

Top cổ phiếu được giao dịch mạnh nhất trên thị trường phiên 13/6 (Nguồn: VDSC).

Hôm nay chứng kiến sự sôi động tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Theo đó, nhóm ngành này bùng nổ giao dịch với khớp lệnh tại TPB đạt xấp xỉ 44 triệu cổ phiếu; tại SHB đạt 48,4 triệu cổ phiếu; tại VPB đạt 44,3 triệu cổ phiếu; tại MBB đạt gần 39 triệu cổ phiếu. Các mã này đều tăng giá.

Cụ thể, TPB tăng 3%; MBB tăng 1,9%; SHB tăng 1,7%; VPB tăng nhẹ 0,3%. Ngoài ra còn có CTG tăng 1,2% và được khớp lệnh 14 triệu đơn vị, ACB tăng 1%, khớp lệnh 11,7 triệu đơn vị; STB tăng 1%, khớp lệnh gần 20 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán bị điều chỉnh, mức giảm không sâu nhưng hoạt động chốt lời trên diện rộng. TCI giảm 2,1%; APG giảm 1,8%; VDS giảm 1,7%; ORS giảm 1,5%; AGR giảm 1,5%; HCM, FTS, CTS cùng giảm 1,2%. VCI, BSI, VIX, SSI cùng giảm giá. Những mã này đều đạt trạng thái tăng trong phiên nhưng cuối phiên quay đầu điều chỉnh.

Chiều ngược lại, TVS tăng mạnh 6,5%, thậm chí có thời điểm tăng trần. EVF, TVB và VND tăng giá.

Một số cổ phiếu xây dựng và vật liệu diễn biến tích cực. Có thể kể đến CTR tăng trần lên 142.500 đồng, khớp lệnh hơn 2 triệu cổ phiếu và trắng lệnh bán; DXV tăng 5,8%; DPG tăng 4,6%; DC4 tăng 4,4%.

Tuy vậy, phần lớn các nhóm ngành đều diễn ra hiện tượng phân hóa. Mức độ phân hóa không sâu sắc nhưng cho thấy sự giằng co trong tâm lý của nhà đầu tư, một bộ phận chốt lời nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, một bộ phận vẫn đặt cược vào đà tăng của thị trường.

Phiên này, khối ngoại vẫn bán ròng rất mạnh, khối lượng bán ròng 27,58 triệu cổ phiếu; tổng giá trị bán ròng gần 1.405 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng trên vùng 1.300 điểm - 2

Chuỗi bán ròng của khối ngoại chưa dừng lại (Nguồn: VNDS).

Trong đó, khối nhà đầu tư này bán ròng 27,16 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.413,56 tỷ đồng trên sàn HoSE tăng gấp gần 3 lần về lượng và tăng hơn 140% về giá trị so với phiên trước.

Hoạt động mua ròng của khối ngoại diễn ra trên HNX nhưng cũng đã thu hẹp còn 656.040 đơn vị với tổng giá trị mua ròng hơn 48 tỷ đồng. Tại thị trường UPCoM, khối này bán ròng hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng gần 40 tỷ đồng.