1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

JPMorgan: Giới đầu tư cần chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử

Hương Vũ

(Dân trí) - Ngân hàng JPMorgan Chase & Co mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng giới đầu tư cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng phòng trường hợp Tổng thống Donald Trump chiến thắng đối thủ Joe Biden vào tháng 11 tới đây.

JPMorgan: Giới đầu tư cần chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử - 1
Diễn biến dịch Covid-19 những tuần tới cũng như các cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11. Ảnh: Getty

Theo chiến lược gia Marko Kolanovic của JPMorgan Chase & Co – hãng dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới của Mỹ - trong thời gian qua các cuộc khảo sát đều cho thấy phần thắng sẽ có xu hướng nghiêng về phía Joe Biden. Tuy vậy, phần lớn là đo tác động của dư luận về bạo lực xung quanh các cuộc biểu tình cũng như sự thiên vị tiềm ẩn trong các cuộc thăm dò.

Do đó, dù rằng các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế đã có sự chuẩn bị cho việc ông Biden đắc cử tổng thống, vẫn nên có phương án thứ 2 nếu như Trump tái đắc cử vì khả năng sai số của các kết quả khảo sát là khá lớn.

"Rất nhiều điều có thể xảy ra trong 60 ngày tới. Nhưng hiện tại, chúng tôi tin rằng ông Trump đang có lợi thế", ông Kolanovic nhấn mạnh. Năm 2016, các khảo sát cũng cho kết quả cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng bà thất bại trước ông Trump.

JPMorgan: Giới đầu tư cần chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử - 2
Người dân Mỹ theo dõi Tổng thống Donald Trump phát biểu hôm 22/8. Ảnh: Getty

Trước đó, chiến lược gia nổi tiếng của JPMorgan Chase & Co này đã từng dự đoán chính xác diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ sau khi ông Trump đắc cử và sự phục hồi của phố Wall sau giai đoạn chạm đáy vào hồi tháng 3 vì đại dịch Covid-19.

Mặc dù chiến lược gia không nói rõ tác động của chiến thắng của Tổng thống Donald Trump, nhưng vào tháng 6, JPMorgan đã gợi ý rằng một chiến thắng Biden sẽ làm suy yếu sức mạnh của đồng USD. Các chiến lược gia tại công ty cho biết rủi ro lớn về việc thay đổi lớn đối với các chính sách tiến bộ có thể dẫn đến hoạt động kém hiệu quả của tài sản Mỹ, đặc biệt là so với các đồng tiền dự trữ khác trên thế giới.