1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

HSBC dự định tách hoạt động kinh doanh tại châu Á

Phương Liên

(Dân trí) - Các cổ đông của HSBC đề xuất tái cơ cấu ngân hàng bao gồm việc tách hoạt động kinh doanh tại châu Á.

Theo Ken Lui, một cổ đông của HSBC, ngày càng có nhiều cổ đông ủng hộ ngân hàng này tách hoạt động kinh doanh khỏi châu Á. Ông cho rằng việc tái cơ cấu này sẽ làm tăng giá trị của công ty, tăng cổ tức cho cổ đông và có thể khiến giá cổ phiếu tăng hơn 40%.

Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu cho Nghị quyết 17, nhằm thực hiện việc "đánh giá chiến lược hàng quý để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại châu Á, trong đó sẽ bao gồm cả việc tái cấu trúc và thành lập công ty con".

HSBC dự định tách hoạt động kinh doanh tại châu Á - 1

HSBC là ngân hàng lớn thứ tám trên thế giới (Ảnh: QZ).

Nhà đầu tư lớn nhất của HSBC là Công ty bảo hiểm Ping An đã tuyên bố ủng hộ việc tái cấu trúc hoạt động ở châu Á, nơi mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. Công ty bảo hiểm này đang sở hữu khoảng 8% cổ phần của HSBC và cho rằng: "HSBC cần thúc đẩy cải cách cơ cấu để cải thiện hiệu suất, nâng cao giá trị và thúc đẩy các cơ hội tăng trưởng ở châu Á".

Noel Quinn, Giám đốc điều hành của HSBC, cho biết kết quả kinh doanh của ngân hàng chứng minh rằng việc tái cấu trúc là không cần thiết. "Chúng tôi tin rằng cách nhanh và an toàn nhất để tăng giá trị, tăng lợi nhuận, tăng cổ tức là tập trung vào chiến lược hiện tại", ông Quinn chia sẻ.

HSBC đã trấn an các cổ đông kết quả kinh doanh quý I năm nay khởi sắc. Ngân hàng đã ghi nhận mức lợi nhuận tăng 3 lần từ mức lên mức 4,2 tỷ USD (khoảng 98.500 tỷ đồng) trong quý trước lên mức 12,9 tỷ USD (khoảng 302.500 tỷ đồng) tại quý này. Kết quả này vượt ngoài dự báo của giới phân tích và cho phép ngân hàng có thể trả cổ tức lần đầu tiên sau ba năm.

Nguyên nhân của mức tăng khủng này có thể đến từ việc HSBC mua lại chi nhánh ở Anh của SVB với giá 1 bảng (khoảng 29.000 đồng). Thương vụ này đã làm lợi nhuận của ngân hàng tăng lên 1,5 tỷ USD (khoảng 35.178 tỷ đồng).

Theo Quartz