1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hội chợ triển lãm làng nghề truyền thống VN - ASEAN 2005

(Dân trí) - Hội chợ sẽ là nơi giới thiệu bản sắc văn hoá cũng như khung cảnh truyền thống các làng nghề, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch kết hợp với xúc tiến thương mại và đầu tư qua hình ảnh hoạt động đặc sắc của mỗi làng nghề.

Sáng nay 13/10, BTC Hội chợ triển lãm làng nghề truyền thống VN- ASEAN 2005 đã tổ chức họp báo cho biết: Đến nay đã có gần 300 gian hàng/400-500 gian hàng đăng kí tham gia hội chợ. Trong đó, có cả một số nước ngoài khu vực ASEAN như:  Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

 

Đây là hội chợ đầu tiên về lĩnh vực làng nghề truyền thống được tổ chức với quy mô khu vực do 3 đơn vị đồng tổ chức: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Liên minh HTX TPHCM và công ty Quảng cáo & Hội chợ thương mại (VINEXAD).

Tại hội chợ VN sẽ có điều kiện giới thiệu với các nước trong khu vực ASEAN và nhiều nước Châu Á nét độc đáo của các làng nghề truyền thống VN. Bên cạnh chương trình giới thiệu lễ hội văn hoá, tạo bức tranh sinh động về bản sắc văn hoá đa dạng các sản vật làng nghề của mọi miền quê trong đại gia đình các dân tộc VN và các nước ASEAN, hội chợ triển lãm còn trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm.

 

Hôi chợ còn có các hoạt động biểu diễn tay nghề nghệ nhân với công cụ và quy trình tạo sản vật làng nghề trong khung cảnh văn hoá của làng nghề truyền thống của mỗi vùng quê trong cả nước. Bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy tay nghề của những người thợ thủ công truyền thống là nét độc đáo của hội chợ lần này.

 

BTC hội chợ cũng sẽ tổ chức các hoạt động hội thảo, xúc tiến thương mại, giao lưu các sản phẩm như: lương thực, thủ công mỹ nghệ... của trong nước, khu vực ASEAN, Châu Á và thế giới. TP. Hà nội sẽ có 5 gian hàng của 5 sản phẩm làng nghề truyền thống tham dự triển lãm. Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp sẽ tham gia 6 gian hàng, chủ yếu giới thiệu các sản phẩm làm ra từ nông nghiệp...

 

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 2- 6/12/2005 tại Công viên Văn hoá Tao Đàn (TPHCM).

 

Nguyễn Hiền