1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Năm nay, số lượng hoa kiểng từ các huyện ngoại thành và các tỉnh đổ về cung đường hoa Đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh, Nghệ An) khá phong phú và đa dạng, tuy nhiên sức mua của người dân khá yếu.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 1

Tuyến đường Đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh), nơi được xem là đường hoa, cây cảnh lớn nhất Nghệ An. Tại đây, nhiều chủ sạp hoa đã làm mặt bằng, dựng khung, căng phông bạt để bày bán hoa Tết.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 2

Những loài hoa quen thuộc như: Cúc mâm xôi, hoa trạng nguyên, thược dược, cây phát lộc… đua nhau khoe sắc.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 3

Anh Nguyễn Văn Tình, một chủ vườn tại thành phố Vinh chia sẻ: "Sau khi nghỉ Tết Dương lịch, chúng tôi đã thuê người và phương tiện chở bưởi diễn từ ngoài Bắc về thành phố Vinh bán Tết. Dự kiến sẽ có nhiều xe hàng liên tục trong những ngày tới. Anh em chúng tôi làm việc cật lực với hy vọng Tết năm nay sẽ kinh doanh may mắn để bù đắp cho một năm vất vả bởi dịch bệnh".

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 4

Thời điểm này các năm trước, khách hàng đã đến mua và đặt hoa khá nhiều, nhưng năm nay thì khá vắng vẻ.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 5

Mặc dù mặt hàng phong phú, giá khá mềm so với các năm trước nhưng nhiều khách xem vẫn đắn đo để lựa chọn cho mình những chậu hoa ưng ý.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 6

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ một cửa hàng hoa ở đây cho biết: "Năm nay các loài hoa rất phong phú và đa dạng. Hoa chủ yếu nhập về từ Hà Nội, Đà Lạt… Ngoài ra, nhiều loại hoa xuất xứ từ các vườn hoa lân cận thành phố Vinh như Nghi Lộc".

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 7

Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết, hiện tại cửa hàng của chị chỉ mới bán khoảng 30 chậu hoa từ ngày mở sạp. Năm nay giá bằng, thậm chí thấp hơn năm ngoái nhưng sức mua vẫn kém hẳn so với mọi năm. Đa số người ta đến xem, hỏi giá rồi bỏ đi, ít người mua ngay sau khi hỏi giá.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 8

Nhiều chủ cửa hàng đã đem về rất nhiều hoa hồng với mục đích không chỉ bán dịp Tết mà hi vọng sẽ được tiêu thụ trong ngày lễ tình yêu (14/2).

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 9

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng chất lượng hoa năm nay khá đồng đều, đa dạng chủng loại và đặc biệt là giá cả rẻ hơn so với năm ngoái. Các chậu hoa Tết có giá dao động từ 100 - 200 nghìn đồng tùy chủng loại, kích cỡ.

Hoa Tết tràn ngập các nhà vườn ở Nghệ An nhưng vắng khách mua hàng - 10

Theo nhiều chủ cửa hàng tại đây cho biết, nguyên nhân đến thời điểm này sức mua vẫn chưa lớn do năm nay ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Bên cạnh đó, thời gian từ nay đến Tết âm lịch còn khá dài, dự kiến từ Rằm tháng Chạp sẽ khả quan hơn.